Nằm trong chuỗi hoạt động của Sports Festival 2026 tỉnh Lâm Đồng, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế 2026 quy tụ 16 đội đến từ 7 quốc gia, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Australia và Nhật Bản. Các đội chia làm 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn đội nhất, nhì vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết để xác định các vị trí nhất, nhì, ba và tư. Giải đấu áp dụng theo thể thức 2x2 của Luật Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế.
Đội tuyển Việt Nam tham dự giải với 3 cặp vận động viên. Việt Nam 1, gồm: Nguyễn Lê Thị Tường Vy và Châu Ngọc Lan; Việt Nam 2 là Thạch Thị Thúy và Đinh Thị Mỹ Ngà; trong khi Việt Nam 3 có Mai Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Tường Vi.
Sau 3 ngày tranh tài, Việt Nam 1 và Thái Lan 1 cùng góp mặt trong trận chung kết. Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả và du khách, Nguyễn Lê Thị Tường Vy cùng Châu Ngọc Lan đã có màn trình diễn ấn tượng, vượt qua đối thủ để mang về chức vô địch cho chủ nhà.
Ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, đại diện Nhật Bản giành chiến thắng trước Việt Nam 2, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ ba. Việt Nam 2 đứng hạng tư.

Không chỉ giành chức vô địch, các vận động viên Việt Nam còn để lại dấu ấn ở những giải thưởng cá nhân. Châu Ngọc Lan được bình chọn là Vận động viên xuất sắc nhất giải, trong khi Nguyễn Thị Tường Vi giành danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền bãi biển.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế là cơ hội rất tốt để các đội bóng chuyền Việt Nam và các nước có cơ hội cọ xát, trau dồi kinh nghiệm để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á - ASEAN Games sắp tới. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của nhiều đội quốc tế nên chất lượng chuyên môn rất cao, sự cạnh tranh các thứ hạng cũng diễn ra quyết liệt trong từng trận đấu. Hơn nữa, địa điểm tổ chức có thời tiết lý tưởng, phù hợp bộ môn Bóng chuyền cũng tạo hưng phấn cho các vận động viên thi đấu.