Việt Nam tham dự FIBA 3x3 ASIA Cup 2025

Giải Bóng rổ FIBA 3x3 ASIA Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 30/3 tại Singapore. Đây là giải đấu hàng đầu châu lục, có sự góp mặt của cả 2 đội tuyển bóng rổ 3x3 nam và nữ nước nhà.

FIBA 3x3 ASIA Cup (hay còn gọi là giải Bóng rổ 3x3 vô địch châu Á) là giải đấu được tổ chức thường niên được Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA) công nhận. 

br-4-1742833554.png
Đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam vô địch giải ABL 3x3 ICC 2022

Giải đấu này được tổ chức lần đầu vào năm 2013 ở Doha (Qatar), sau đó giãn cách 4 năm và diễn ra tại Ulaanbaatar (Mông Cổ) vào năm 2017. Từ năm 2018 trở đi, giải được chuyển sang tổ chức thường niên ở Shenzen rồi đến Changsha (Trung Quốc) trong các năm 2018 và 2019.

Tạm nghỉ 2 năm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, FIBA 3x3 Asia Cup được tổ chức thường niên từ năm 2022 đến nay với 4 mùa gần nhất đều diễn ra tại Singapore. FIBA 3x3 Asia Cup 2025 sẽ là lần đầu tiên Việt Nam tái xuất đấu trường này sau 2 năm vắng bóng. Do đã không thi đấu 2 năm, đội tuyển của chúng ta sẽ được xếp hạt giống số 20 (trên 25 đội) ở nội dung nam và hạt giống thứ 19 (trên 23 đội) ở nội dung nữ.

Danh sách đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam đã được cập nhật trên trang chủ FIBA 3x3. Đội tuyển nam sẽ bao gồm: Chris Dierker, Tâm Đinh, Justin Young và Trần Đăng Khoa. 

Đây là 4 cái tên đã từng đứng chung chiến tuyến để làm nên lịch sử ở Philippines năm 2019, mang về tấm huy chương đồng SEA Games, cũng là huy chương đầu tiên cho bóng rổ Việt Nam ở đấu trường khu vực.

br-2-1742833554.jpg

Trong khi đó, đội tuyển nữ cũng mang lại sự háo hức không kém cho người hâm mộ với sự trở lại của chị em Trương Thảo My và Trương Thảo Vy, bộ đôi từng góp công mang về tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử Bóng rổ Việt Nam trên đất Campuchia năm 2023. 

Cả 2 chị em Trương Twins vừa hoàn thành chương trình thi đấu ở Hy Lạp (đối với thảo Vy) và Trung Quốc (đối với Thảo My). Điều này cho thấy, 2 chị em đang trong trạng thái thể trạng hoàn hảo, in-game-shape để sẵn sàng ra sân ngay lập tức cho đội tuyển.

Nguyễn Thị Tiểu Duy cũng góp mặt trong đội hình. Cái tên cuối cùng sẽ thay thế đội trưởng cũ là Huỳnh Thị Ngoan hiện được cân nhắc giữa 3 lựa chọn: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (Cần Thơ), Nguyễn Thị Lan Anh (Cần Thơ) và Bùi Thu Hằng (Hà Nội). 

Cả 2 đội tuyển bóng rổ 3x3 nữ và nam Việt Nam đều sẽ bắt đầu hành trình của mình từng vòng loại. Đây là vòng đấu cho các đội hạt giống từ thứ chín trở đi nhằm tìm ra 4 cái tên vào vòng loại chính thức.

br-3-1742833554.jpg

Theo kết quả bốc thăm vòng loại, đội nam Việt Nam nằm ở bảng D cùng Thái Lan, Turkmenistan và New Caledonia. Trong khi đội nữ rơi vào bảng C có sự góp mặt của Iran, Maldives và Kazakhstan.

Chỉ có đội nhất bảng ở vòng sơ loại mới được đi tiếp vào vòng loại chính thức, vì vậy, mỗi trận đấu của đội tuyển 3x3 Việt Nam sẽ đều có thể coi là một trận chung kết.

Đội tuyển Australia hiện đang giữ kỷ lục với 10 lần vào chung kết, chia đều cho 5 lần với đội tuyển nam và 5 lần cùng đội tuyển nữ. Đội bóng rổ 3x3 đến từ xứ sở Chuột túi cũng là đội vô địch giải đấu nhiều nhất với 8 lần, cũng bao gồm 4 lần tuyển nam và 4 lần tuyển nữ giành cúp.

Lần gần nhất, Việt Nam có đại diện tham dự là năm FIBA 3x3 ASIA Cup 2022, giải đấu được tổ chức ở Singapore khoảng 2 tháng sau SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội. 

Đức Hải