
Bà Từ Thị Lê Na - phụ trách bộ môn Pencak Silat (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - cho biết: “Việt Nam đã được trao quyền tiếp tục đăng cai Giải vô địch châu Á 2026. Đây là giải đấu có chuyên môn cao và uy tín. Việt Nam sẽ chọn địa điểm tổ chức giải tại Đồng Nai và dự kiến nhiều võ sĩ có trình độ cao của châu Á tiếp tục tới Việt Nam thi đấu tại giải năm nay”.
Theo kế hoạch, giải đấu diễn ra từ ngày 15 đến 23/7 thu hút rất đông võ sĩ của châu Á góp mặt.
Trong thời gian tới, Ban Tổ chức chủ nhà Việt Nam sẽ làm việc với Liên đoàn Pencak Silat châu Á để hoàn thiện Điều lệ tổ chức giải sau đó công bố các nội dung dành cho đối kháng và biểu diễn.
Được biết, trước khi Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2026 diễn ra, bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Pencak Silat châu Á và Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất tại Đồng Nai.
Tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025 ghi nhận gần 400 vận động viên đến từ 10 quốc gia đã góp mặt gồm: Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Lào, Singapore, Indonesia, Philippines, Uzbekistan và Kazakhstan. Tại giải, các vận động viên tranh tài 32 tổ chức 32 nội dung đối với đối kháng (Tanding) và quyền biểu diễn (Seni) của nam, nữ. Kết thúc giải, đội tuyển Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn với thành tích 17 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Xếp sau Việt Nam là đội tuyển Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines…
Kết thúc kỳ giải năm ngoái, các quốc gia đã đánh giá cao công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam và ghi nhận cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ thi đấu.