Việt Nam là "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới" năm 2025

Đây là lần thứ sáu Việt Nam nhận danh hiệu danh giá này, sau các năm 2019, 2020, 2022, 2023 và 2024.

du-lich-1765258542.jpg
Đèo Mã Pì Lèng (Đồng Văn, Tuyên Quang). Ảnh: TITC

Tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, tại Lễ Chung kết Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) năm 2025 diễn ra mới đây tại Bahrain, Việt Nam một lần nữa được tôn vinh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”.

Bình chọn của World Travel Awards cho thấy sức hấp dẫn vượt trội của hệ thống di sản Việt Nam với 9 di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản tư liệu được UNESCO công nhận và các di tích, di sản văn hóa cấp quốc gia trải dài trên cả nước. Đây là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành quốc gia có hệ thống di sản phong phú hàng đầu châu Á.

Danh hiệu “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” năm 2025 đồng thời là sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản song hành với phát triển du lịch bền vững. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và bản sắc cộng đồng đã tạo nên sức cuốn hút riêng biệt, đưa Việt Nam trở thành điểm đến trải nghiệm được du khách quốc tế yêu thích. Điều này cũng tạo động lực để các địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần khẳng định thương hiệu “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Không chỉ tỏa sáng ở hạng mục cấp quốc gia, nhiều điểm đến cấp địa phương của Việt Nam cũng được vinh danh tại các hạng mục hàng đầu thế giới năm nay. Cao nguyên đá Đồng Văn lần đầu tiên đạt danh hiệu “Điểm đến văn hóa cấp địa phương hàng đầu thế giới”, ghi dấu giá trị đặc sắc của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cùng bản sắc cộng đồng miền cao nguyên đá. Mộc Châu lần thứ ba được xướng tên là “Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu thế giới”, khẳng định sức hút bền vững của cao nguyên xanh với khí hậu ôn hòa và cảnh quan nguyên sơ. Tam Đảo lần thứ tư được bình chọn là “Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới” nhờ vẻ đẹp huyền ảo trong sương và kiến trúc Pháp cổ độc đáo. Trong khi đó, Phú Quốc - “đảo Ngọc” của Việt Nam - lần thứ tư liên tiếp đoạt giải “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới”, chứng minh đẳng cấp của một trong những thiên đường nghỉ dưỡng quyến rũ nhất châu Á.

Những chuỗi danh hiệu liên tục qua nhiều năm đã khẳng định sức hấp dẫn bền vững, vượt thời gian của các điểm đến Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của các địa phương trong bảo tồn tài nguyên, làm mới sản phẩm và nâng cấp chất lượng dịch vụ du lịch. Sự lan tỏa của các danh hiệu góp phần tạo nên mạng lưới điểm đến đa dạng, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh cao, tiếp tục đưa Việt Nam tỏa sáng tại các giải thưởng du lịch uy tín toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành, hàng không và dịch vụ du lịch của Việt Nam cũng được vinh danh ở các hạng mục xuất sắc nhất thế giới, cho thấy sự phát triển đồng bộ của toàn ngành và tiềm năng lớn để Du lịch Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 11 tháng đầu năm 2025, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 19,1 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước, đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay, vượt qua con số 18 triệu lượt cả năm 2019 - thời điểm trước dịch Covid-19.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), sự phục hồi của Du lịch Việt Nam đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh khu vực châu Á Thái Bình Dương mới chỉ phục hồi 90% so với thời điểm trước dịch Covid-19. UN Tourism đánh giá tốc độ tăng trưởng của Du lịch Việt Nam vào nhóm cao nhất trên thế giới, cùng với Nhật Bản.

Hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng tích cực, trong đó có thị trường lớn Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản. Các thị trường khác tiếp tục đà tăng trưởng cao, đó là Ấn Độ, Úc, đặc biệt là thị trường Nga tăng cao nhất. Các thị trường gần ở Đông Nam Á cũng đạt tăng trưởng tốt. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng của các thị trường châu Âu tiếp tục duy trì ở mức cao, góp phần vào kết quả tăng trưởng chung.

P.V