Việt Nam không dự giải Bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2024

Giải Bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2024 sẽ khởi tranh ngày 16/2 tại thành phố Busan (Hàn Quốc). Giải đấu được tổ chức với nội dung dành cho đồng đội, tuy nhiên, đội tuyển Bóng bàn Việt Nam vắng mặt.

bong-ban-1-1704462188.jpeg

Theo quy định, các đội muốn dự giải vô địch Bóng bàn đồng đội thế giới 2024 phải tham dự các giải quốc tế trong năm 2023, từ đó có đủ kết quả tích lũy và sẽ được Liên đoàn Bóng bàn Thế giới (ITTF) trao suất. Bóng bàn Việt Nam không dự giải quốc tế nào của ITTF trong năm 2023 mà chỉ thi đấu SEA Games 32 và ASIAD 19, do đó, Bóng bàn Việt Nam không được cơ hội dự giải Bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2024.

Mới đây, Ban Tổ chức giải đã công bố danh sách chính thức 42 đội tuyển nam và 42 đội tuyển nữ tham dự giải. Theo thông báo này, khu vực Đông Nam Á các đội tuyển Bóng bàn nam, nữ của Malaysia, Thái Lan và Singapore được suất tham gia giải lần này.

Các đội bóng đại diện cho châu Á dự giải vô địch thế giới 2024 gồm: Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hongkong (Trung Quốc), Iran, Ấn Độ, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc (chủ nhà), Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, Thái Lan.

Giải Bóng bàn vô địch đồng đội thế giới 2024 cũng được tính là Vòng loại của Olympic Paris 2024 và theo quy định các đội nam, nữ lọt vào tứ kết của giải sẽ được suất chính thức tới Pháp.

Đội tuyển Bóng bàn Việt Nam dự kiến sẽ tham dự Vòng loại Olympic Paris của khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 5/2024 tại Thái Lan. Đây là vòng loại dành cho các nội dung đôi và cá nhân.