Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển thể thao người khuyết tật 

Chiều 24/6, tại Hà Nội, đoàn công tác của Hiệp hội Thể thao người khuyết tật thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã tới thăm, làm việc và ký kết Biên bản Ghi nhớ tăng cường hợp tác về thể thao người khuyết tật với Ủy ban Paralympic Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam. 

buoi-lam-viec-1750760993.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Về phía Ủy ban Paralympic Việt Nam có: Ông Nguyễn Doãn Tuyến - Phó Chủ tịch; ông Trần Đức Thọ - Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng; bà Hồ Thanh My - Trưởng ban Quan hệ Quốc tế; ông Phạm Thanh Cẩm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông; ông Mai Thế Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ; ông Phạm Văn Tiến - Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực người khuyết tật Việt Nam.  

Hiệp hội Thể thao người khuyết tật thành phố Seoul có 6 thành viên gồm: bà Jung Hee Young - Phó Chủ tịch; ông Lee Yoongeun - Trưởng Bộ phận Thể thao Chuyên nghiệp; bà Kang Hyoin - Trưởng Bộ phận Thể thao Cộng đồng; ông Jang Hyungu - Trưởng phòng Hỗ trợ Quản lý; bà Park Sora - Trợ lý Trưởng phòng Hỗ trợ Quản lý; ông Kim Heungju - Trợ lý Trưởng phòng Hỗ trợ Quản lý. 

tang-qua-1750761030.jpg
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - tặng quà cho bà Jung Hee Young

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - cho biết: “Tôi rất vui mừng được dự buổi Lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ giữa Ủy ban Paralympic Việt Nam và Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật Seoul. Đây là việc rất quan trọng mở ra hợp tác giữa 2 bên. Việt Nam và Hàn Quốc là 2 quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp trên các lĩnh vực, đặc biệt là thể thao. Các chuyên gia Hàn Quốc đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều ở các môn: Bóng đá, Bắn súng, Bắn cung, Teakwondo. Thể thao người khuyết tật Hàn Quốc phát triển và có nhiều thành tích tốt trên đấu trường quốc tế. Thể thao người khuyết tật Việt Nam ngày càng phát triển và giành nhiều thành tích ở đấu trường khu vực, châu lục, thế giới. Tiêu biểu có vận động viên Lê Văn Công đã giành huy chương vàng môn Cử tạ ở kỳ Paralympic Rio 2016. Việc ký kết hôm nay sẽ mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên. Việt Nam sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Hàn Quốc, trao đổi đoàn, tập huấn vận động viên để nâng cao thành tích giữa hai nước”. 

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Jung Hee Young - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao người khuyết tật thành phố Seoul - nhấn mạnh: “Tôi xin cảm ơn Ủy ban Paralympic Việt Nam đã mời chúng tôi đến tham dự sự kiện giao lưu thể thao quốc tế có ý nghĩa này. Tôi hy vọng, sự kiện này sẽ là dịp quan trọng không chỉ thúc đẩy sự phát triển của thể thao người khuyết tật mà còn tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 bên. Nhiều năm qua, các hoạt động giao lưu và thi đấu quốc tế được chúng tôi thúc đẩy mạnh mẽ. Chúng tôi đã tổ chức nhiều giải thi đấu quốc tế ở các môn như:  Boccia, Tennis, Golf, Marathon… và giao lưu thể thao hữu nghị, tập huấn chung với các nước như: Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia... Ngoài ra, chúng tôi cũng đang triển khai các chương trình như: Hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật, hỗ trợ vận động viên tham gia các giải đấu, liên kết với các hoạt động cộng đồng nhằm giúp người khuyết tật phát triển năng lực, tăng cường sự tự tin thông qua thể thao. Chúng tôi tin rằng, thể thao người khuyết tật là chiếc cầu nối cho tình hữu nghị quốc tế, sự hoà nhập và đồng hành. Kể từ khi ký kết thoả thuận hợp tác vào năm 2029, chúng tôi luôn đồng hành cùng Ủy ban Paralympic Việt Nam”.

hq-1750761289.jpg
 Bà Jung Hee Young - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao người khuyết tật thành phố Seoul - phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Trần Đức Thọ - Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Ủy ban Paralympic Việt Nam - báo cáo một số hoạt động về thể thao người khuyết tật Việt Nam, trong đó nhấn mạnh, phong trào thể dục thể thao của người khuyết tật Việt Nam phát triển mạnh ở nhiều địa phương. 45/63 tỉnh, thành có quan tâm chỉ đạo phát triển phong trào; 33-35 tỉnh, thành thường xuyên có vận động viên tham dự các Hội thi, giải đấu toàn quốc, thu hút 1.300 vận động viên tham gia ở mỗi năm. Vị thế Thể thao người khuyết tật Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế. Số người khuyết tật tập luyện thể thao thường xuyên 30.000 người (kể cả tự tập, tại Câu lạc bộ, trong môi trường giáo dục và cộng đồng). Tiêu biểu gồm các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thái Nguyên, Thái Bình, Khánh Hòa, Nam Đinh, Hà Nam, Lạng Sơn... ở các môn: Bơi, Cử tạ, Điền kinh, Judo khiếm thị, Quần vợt Xe lăn, Bắn cung, Taekwondo, Yoga, khiêu vũ thể thao, Thể thao điện tử... 

Ông Trần Đức Thọ cũng đề nghị, Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Seoul hỗ trợ thêm cho các vận động viên Việt Nam còn khó khăn tại vùng sâu, vùng xa về phương tiện xe lăn đi lại và xe lăn chuyên dụng trong thi đấu Cầu lông, Tennis, Điền kinh…

ly-thoa-thuan-1750761161.jpg
Hai bên đã ký Biên bản Ghi nhớ tăng cường hợp tác về thể thao người khuyết tật 

Kết thúc buổi làm việc, 2 bên ký Biên bản Ghi nhớ tăng cường hợp tác về thể thao người khuyết tật với các nội dung gồm:

Ủy ban Paralympic Việt Nam và Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật Seoul sẽ tổ chức sự kiện Trao đổi Thể thao người khuyết tật mỗi năm 1 lần để tăng cường sự phát triển và tính cạnh tranh của thể thao người khuyết tật.

Sự kiện trao đổi Thể thao người khuyết tật sẽ được tổ chức luân phiên tại Việt Nam và Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu việc luân phiên địa điểm không khả thi, 2 bên sẽ hợp tác để xác định địa điểm.

Ủy ban Paralympic Việt Nam và Hiệp hội Thể thao Người khuyết tật Seoul sẽ cùng nhau quyết định các môn thể thao, quy mô và chi phí cần thiết cho việc tổ chức thành công sự kiện Trao đổi Thể thao Người khuyết tật. Tất cả các quyết định cuối cùng sẽ được ghi lại trong hồ sơ chính thức của cả 2 tổ chức.

Thời gian tổ chức của sự kiện trao đổi thể thao từ năm 2025 từ năm 2029. 

anh-luu-niem-1750761109.jpg
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Chuyến thăm của lãnh đạo Hiệp hội Thể thao người khuyết tật thành phố Seoul đến Ủy ban Paralympic Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác, kết nối mối quan hệ hợp tác về lĩnh vực thể thao người khuyết tật; Tạo điều kiện cho cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên giao lưu, học học kinh nghiệm và trao đổi chuyên môn giữa 2 nước; Hỗ trợ nhau thiết bị tập luyện thể thao dành cho người khuyết tật.

Nhân chuyến thăm Việt Nam, ngày 26/6, đoàn sẽ có một số hoạt động: Thăm và chào xã giao Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội; Thăm các câu lạc bộ thể thao người khuyết tật Hà Nội (khu trường tập luyện môn Bắn Cung của Trung tâm, cơ sở tập luyện môn Cử tạ, Cờ vua); Thăm Câu lạc bộ Taekwondo thuộc Công ty TNHH Tư vấn Thể thao quốc tế LMS; Thăm và chào xã giao Lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Phát triển Năng lực người khuyết tật Việt Nam; Thăm nơi tập luyện Taekwondo và Golf park.

Mai Anh