Đội tuyển boxing trẻ Việt Nam tham dự giải với 21 võ sĩ, đây là những vận động viên trẻ có chuyên môn tốt, đã được ghi nhận qua các thành tích trong thời gian qua như Linh Chi, Ngọc Trân, Hồng Yến, Quỳnh Anh, Thúy Nhi, Mai Anh, Vũ Thị Thơm, Tuyết Trân, Mai Ngọc, Thùy Linh, Lan Anh, Minh Triết, Việt Hoàng, Quang Lộc, Gia Minh, Quang Tuấn…
Bên cạnh đó, đội cũng có sự góp mặt của nhiều gương mặt triển vọng trong các hạng cân như Lê Thị Quỳnh Anh, Lê Thị Thúy Nhi, Su Kim Lê, Võ Lan Anh, Nguyễn Minh Triết và Lò Mạnh Trường. Toàn đội đặt mục tiêu nỗ lực giành được huy chương ở các hạng cân tham dự.
Trước ngày đội lên đường dự giải, sáng 3/6, lãnh đạo Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam (VBF) đã trực tiếp đến thăm và làm việc cùng Ban huấn luyện nhằm động viên võ sĩ đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, trong bối cảnh đội tuyển boxing trẻ Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị cho giải.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, người đứng đầu VBF trực tiếp đến Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia để thăm hỏi, nắm bắt tình hình và động viên các tuyển thủ trẻ trước một giải đấu quốc tế.
TS. Phạm Quang Long - Chủ tịch VBF - đã trao đổi với Ban huấn luyện về công tác chuyên môn, đồng thời động viên các võ sĩ trẻ thi đấu đạt hiệu quả tốt tại giải châu Á sắp tới. Ông khẳng định, Liên đoàn sẽ tiếp tục tập trung các nguồn lực để phát triển dài hạn cho vận động viên, đặc biệt là những võ sĩ có cơ hội thi đấu các giải cấp châu lục cũng như hướng tới các đấu trường lớn như Olympic hay Olympic trẻ trong giai đoạn tiếp theo.
Cũng trong buổi làm việc, Ban huấn luyện đội tuyển boxing trẻ Việt Nam đã chia sẻ về những khó khăn trong quá trình huấn luyện, đặc biệt là đội tuyển boxing nữ trẻ. Theo đó, Liên đoàn sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp chiến lược dài hạn nhằm xây dựng và phát triển phong trào Boxing, trong đó chú trọng phân khúc vận động viên nữ trẻ tiềm năng.
Chia sẻ tại buổi làm việc, TS. Phạm Quang Long nhấn mạnh: “Việc đầu tư cho thế hệ vận động viên trẻ chính là đầu tư cho tương lai của Boxing Việt Nam. Sự hiện diện và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Liên đoàn thể hiện định hướng lấy vận động viên làm trung tâm, hướng tới chiến lược phát triển bền vững và tạo bệ phóng cho thế hệ kế cận”.
Theo Ban huấn luyện, đây là cơ hội để các võ sĩ trẻ Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đại diện Ban huấn luyện đội tuyển boxing trẻ Việt Nam cho biết, trên mặt bằng chung của châu Á, ở lứa tuổi U19, võ sĩ Việt Nam thi đấu cũng là cơ hội để nắm bắt trình độ phát triển của mình trước đối thủ. Vận động viên trẻ cần nhất là kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, với những tuyển thủ có tố chất thì qua từng giải trẻ là họ sẽ trưởng thành hơn.
Giải vô địch Boxing U19 - U23 châu Á được xem là sân chơi quan trọng, đồng thời là bước đệm hướng tới Olympic trẻ. Những năm gần đây, Boxing Việt Nam đã có sự bứt phá với nhiều thành tích tại các giải đấu khu vực và quốc tế. Việc tạo điều kiện cho các võ sĩ trẻ tham dự các giải đấu lớn được xem là hướng đi nhằm nâng cao kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và khẳng định vị thế của Boxing Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Đầu năm nay, đội tuyển boxing trẻ Việt Nam với 9 võ sĩ đã tham dự Giải Vòng loại Olympic trẻ thế giới 2026 tổ chức ở Thái Lan. Tại giải, 2 gương mặt Lê Thị Quỳnh Anh và Đàm Thị Mai Anh đã vào bán kết tại nội dung của mình. Dù vậy, chúng ta còn chờ thông báo chính thức từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) để công bố các suất dự Olympic trẻ 2026 diễn ra tại Senegal vào tháng 10 tới đây.
Tháng 5 vừa qua tại Giải quyền Anh trẻ châu Á 2026 dành cho nhóm tuổi U15, U17 ở Uzbekistan. Các võ sĩ Việt Nam đã giành 3 tấm huy chương lần lượt trong kết quả của Phạm Thị Hồng Diễm (huy chương bạc hạng 52kg nữ), Hoàng Quỳnh Hương (huy chương đồng hạng 80kg nữ) và Trương Khánh Huyền (huy chương đồng hạng trên 80kg nữ) nhóm tuổi U17. Thành tích đã phản ánh, võ sĩ quyền Anh trẻ Việt Nam đủ khả năng tranh chấp thành tích ở độ tuổi của mình trên đấu trường châu Á.