Việt Nam dự giải Điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023

Sau khi trở về từ đấu trường SEA Games 32, hôm nay (24/5) một số thành viên thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ lên đường tham dự giải Điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023 diễn ra từ ngày 25 đến 29/5.

dk-1-1684903308.jpg
Sau khi giành 4 huy chương vàng tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục cùng đồng đội dự giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2023

Theo Ban huấn luyện thành phần đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải gồm: Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Quỳnh Giang, Hoàng Thị Thu Trang, Nguyễn Xuân Quang, Phạm Thị Huệ, Bùi Thị Nguyên, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Tiến Trọng, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Lương Đức Phước.

Trong danh sách này, Nguyễn Thị Oanh là gương mặt sáng giá nhất của điền kinh Việt Nam vừa dự SEA Games 32 mới đây và cá nhân cô giành được 4 huy chương vàng (1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m). Đầu năm nay, Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu và giành huy chương vàng nội dung 1.500m tại giải Điền kinh châu Á trong nhà 2023.

Trong khi đó, bà mẹ một con Nguyễn Thị Huyền cũng đã giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 400m rào, 4x400m nữ và 4x400m hỗn hợp, nâng số huy chương vàng giành được tại đấu trường SEA Games lên 13, vượt qua huyền thoại Triyaningsih, vận động viên chạy đường dài của Indonesia đã từng giành 11 huy chương vàng SEA Games.

dk-2-1684903308.jpg

Ở thời điểm này, Điền kinh Việt Nam đang tích cực tham dự một số giải quốc tế nhằm tích lũy điểm cho các gương mặt trọng điểm trong việc tìm cơ hội có suất Olympic 2024 Pháp.

Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) đã thông báo về thời gian xét tính chuẩn Olympic đối với các giải đấu được quy định. Theo đó, thời gian được tính chuẩn bắt đầu từ ngày 1/7/2023 cho đến hết ngày 30/6/2024 của các nội dung cá nhân. Với các nội dung tiếp sức thì tính từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 30/6/2024. Nội dung marathon được tính chuẩn từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 30/4/2024.

Ngay sau khi trở về từ đấu trường SEA Games 32, các thành viên thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam với các tổ nội dung tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã trở lại tập luyện sau khi trở về từ SEA Games 32.

P.V