Hội nghị thường niên của IBF dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 28/5/2026 quy tụ hơn 400 đại biểu là các nhà vô địch thế giới, quan chức Quyền Anh quốc tế, đại diện các Liên đoàn quốc gia, nhà tổ chức giải đấu, trọng tài, giám định viên và chuyên gia y tế thể thao đến từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận nhiều chủ đề liên quan đến công tác chuyên môn: công tác trọng tài, giám định viên, kiến thức y tế, an toàn tổ chức, giao lưu trực tiếp cùng các tay đấm huyền thoại, gặp gỡ mở rộng kết nối.
Theo ông Daryl Peoples - Chủ tịch IBF - cho biết: “Việt Nam là quốc gia có tiềm năng tổ chức các giải boxing chất lượng, là nơi có nhiều võ sĩ xuất sắc. Ngoài ra hội nghị sẽ là dịp để thảo luận về lộ trình phát triển quyền Anh tại châu Á, bao gồm cả Việt Nam. Ông cũng cho biết, IBF muốn đồng hành cùng Boxing Việt Nam phát triển, đồng thời tìm kiếm các tài năng trở thành nhà vô địch trong tương lai”.
Ông Lim Song - đại diện Ban Tổ chức, người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa sự kiện đến Việt Nam - chia sẻ: “Hội nghị IBF không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là cầu nối văn hóa và kinh tế. Chúng tôi mong muốn tận dụng cơ hội này để thúc đẩy ngành Thể thao và Du lịch Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành điểm nhấn trên bản đồ quyền anh thế giới”.
Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, Hội nghị lần này còn được kỳ vọng sẽ tạo ra giá trị văn hóa và kinh tế cho Việt Nam. Ban Tổ chức Hội nghị thường niên IBF lần thứ 41 đang tích cực xúc tiến tiếp xúc gặp gỡ đại diện chính quyền địa phương, Sở, Ban, Ngành liên quan để thống nhất nội dung sự kiện.
Bên cạnh hoạt động chính, Ban Tổ chức cũng xem xét khả năng sẽ có những trận đấu showmatch (biểu diễn) để phục vụ khán giả, người hâm mộ đến Hồ Tràm theo dõi trực tiếp. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ có những cách riêng cho các đơn vị, cá nhân ở Việt Nam đăng ký tham dự. Danh sách “huyền thoại boxing” chưa được công bố nhưng hứa hẹn không làm khán giả thất vọng.
Theo các chuyên gia thể thao, Hội nghị IBF lần thứ 41 không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình ảnh cho Thể thao Việt Nam mà còn mở ra cơ hội lớn trong việc tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn toàn cầu về tổ chức giải, đào tạo trọng tài và phát triển võ sĩ trẻ. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác khu vực, đặc biệt với các quốc gia Đông Nam Á, góp phần đưa nhiều tài năng boxing “bước ra ánh sáng” trên bản đồ thế giới.