Theo Ban Tổ chức, giải đấu diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh quy tụ hơn 200 vận động viên, huấn luyện viên đến từ các quốc gia trong khu vực. Tại giải, Ban Tổ chức đưa vào tranh tài bộ huy chương dành cho Kiếm chém, Kiếm liễu và Kiếm ba cạnh nội dung nam và nữ.

Ông Nguyễn Hồng Đăng - phụ trách bộ môn Đấu kiếm (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) - kỳ vọng, giải đấu sẽ có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời tạo điều kiện để các kiếm thủ trong nước tích lũy kinh nghiệm thông qua việc thi đấu, cọ xát với các đối thủ trong khu vực ngay trên sân nhà.
Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tham dự giải với mục tiêu giành thành tích tốt nhất. Tại SEA Games 33 năm 2025 ở Thái Lan, các kiếm thủ Việt Nam đã giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong đó, 3 huy chương vàng thuộc về các nội dung Kiếm ba cạnh cá nhân, Kiếm chém cá nhân và Kiếm chém đồng đội.
Tuy nhiên, ở những đấu trường quốc tế gần đây, đấu kiếm Việt Nam chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tại Giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở Ấn Độ hồi tháng 6, các kiếm thủ chưa giành được thành tích nổi bật. Đến ASIAD 20 tại Nhật Bản, đội tuyển tiếp tục không có huy chương.
Trước khi bước vào Giải vô địch Đông Nam Á 2026, các vận động viên Việt Nam đã tham gia nhiều sân chơi quốc tế, gồm các Giải vô địch trẻ châu Á, vô địch châu Á, vô địch U23 châu Á và ASIAD 20. Những trải nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp các kiếm thủ cải thiện bản lĩnh thi đấu, hoàn thiện chuyên môn và nâng cao khả năng cạnh tranh.
Giải vô địch Đông Nam Á 2026 cũng là nhiệm vụ quốc tế cuối cùng của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam trong năm nay. Sau giải, các vận động viên sẽ trở về đơn vị chủ quản để chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.