Việt Nam chính thức chào đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025

Du lịch Việt Nam chào đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến từ Ba Lan, đánh dấu cột mốc lịch sử trong chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

thu-truong-phong-va-cuc-truong-khanh-don-khach-1765795974.jpg
Chào đón các vị khách quốc tế đến từ Ba Lan trên chuyến bay của LOT Polish Airlines. Ảnh: TITC

Chiều nay 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang trang trọng tổ chức Lễ đón khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam, đánh dấu cột mốc lịch sử trong chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong; Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, báo chí trong nước và quốc tế cùng đông đảo du khách.

thu-truong-phong-don-khach-1765796032.jpg
Sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025 là cột mốc lịch sử trong lịch sử ngành Du lịch Việt Nam. Ảnh: TITC

Sự kiện càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chính sách miễn visa cho nhiều thị trường trọng điểm, trong đó có Ba Lan, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Ba Lan đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại Việt Nam. Chính sách này không chỉ góp phần thúc đẩy lượng khách từ thị trường châu Âu, trong đó có Ba Lan, mà còn khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, việc đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc rực rỡ trong chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. Đây là minh chứng sinh động cho những nỗ lực bền bỉ, không ngừng của toàn ngành trong suốt thời gian qua, gắn liền với sự phát triển chung của đất nước.

thu-truong-phong-1765796116.jpg
Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TITC

Thành tựu đạt được hôm nay là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước; sự điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự vào cuộc tích cực của các địa phương, điểm đến, các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là sự đóng góp to lớn, nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp và những người làm du lịch trên cả nước.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 21%, cao gấp nhiều lần mức tăng trưởng bình quân 5% của du lịch thế giới và vượt xa mức 8% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. So với thời điểm trước đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi ở mức khoảng hơn 110 % (châu Á Thái Bình Dương mới chỉ phục hồi khoảng 90%).

Theo Thứ trưởng, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về mặt số lượng, mà còn cho thấy chất lượng tăng trưởng của du lịch Việt Nam ngày càng được nâng cao, với thị trường khách quốc tế được đa dạng hóa, tiềm năng phát triển lớn, sản phẩm du lịch ngày càng cạnh tranh và phong phú. Qua đó, du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vị thế là điểm đến mới nổi, giàu sức hút trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Những con số này cho thấy sự phục hồi của du lịch Việt Nam không mang tính ngẫu nhiên, mà là kết quả của sức hấp dẫn thực chất của điểm đến, của chính sách visa thông thoáng, hiệu quả, môi trường du lịch an toàn, cùng nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

chuc-mung-vi-khach-20-trieu-1765796142.jpg
Sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm 2025 là cột mốc lịch sử trong lịch sử ngành Du lịch Việt Nam. Ảnh: TITC

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam bên cạnh khẳng định sức hút ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ, đa dạng hoá thị trường, hướng tới khách quốc tế có chi tiêu cao, lưu trú dài ngày nhằm góp phần đạt doanh thu du lịch vượt 1 triệu tỉ đồng năm 2025. Đồng thời, cột mốc 20 triệu cũng khẳng định niềm tin ngày càng lớn của du khách quốc tế vào một Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu trải nghiệm, đánh dấu một Việt Nam rộng mở, tự tin, sẵn sàng chào đón thế giới.

Năm 2025 cũng ghi dấu sự ghi nhận quan trọng của cộng đồng quốc tế khi Việt Nam lần thứ 6 được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới” và lần thứ 7 đạt danh hiệu “Điểm đến hàng đầu châu Á”, cùng nhiều giải thưởng uy tín dành cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Những thành tựu này tiếp tục khẳng định uy tín, sức hấp dẫn và vị thế ngày càng cao của thương hiệu Du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Những kết quả ấn tượng đó có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ của các cơ quan báo chí, truyền thông; và đặc biệt là sự thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam - yếu tố cốt lõi tạo nên những trải nghiệm tích cực và dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách quốc tế.

chao-mung-1-1765796213.jpg
Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam bên cạnh khẳng định sức hút ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Ảnh: TITC

Sự bứt phá của du lịch Việt Nam thời gian qua được thúc đẩy bởi các chính sách đột phá về visa như mở rộng diện miễn visa, triển khai visa điện tử, kéo dài thời hạn lưu trú; mở rộng kết nối hàng không với các thị trường trọng điểm; đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến quảng bá theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác công - tư; cùng với đó là đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, lành mạnh và hấp dẫn.

Việc lựa chọn Phú Quốc là nơi tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu mang nhiều ý nghĩa. Phú Quốc không chỉ là trung tâm du lịch biển đảo tiêu biểu của Việt Nam, mà còn là địa phương hội tụ đầy đủ lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái du lịch đồng bộ, từng bước khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế, hướng tới APEC 2027, và là hình ảnh đại diện sinh động cho giai đoạn phát triển mới của du lịch Việt Nam - xanh hơn, bền vững hơn và chất lượng cao hơn. Phú Quốc hôm nay không chỉ là nơi chứng kiến khoảnh khắc 20 triệu lượt khách, mà còn là hình ảnh đại diện cho một Việt Nam năng động, cởi mở và sẵn sàng bứt phá trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Chuyến bay của LOT Polish Airlines khởi hành từ Ba Lan đã đưa hơn 200 du khách quốc tế đến Phú Quốc, Việt Nam. Trong đó, vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam là bà Karolina Agnieszka Muskus, mang quốc tịch Ba Lan. Cùng trên chuyến bay, 2 vị khách lần lượt thứ 19.999.999 và 20.000.001 là bà Milena Katarzyna Ciesielska-Skuza và ông Karol Krzysztof Ciesielski, cũng đều mang quốc tịch Ba Lan. Ba vị khách may mắn đã được Ban Tổ chức trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa và giá trị đến từ các đơn vị đồng hành là Sun Group và Ngọc Hiền Pearl.

PV