Việt Nam - Bhutan tăng cường hợp tác, thúc đẩy du lịch

Chiều 25/6, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi tiếp và làm việc với ông Lyonpo Namgyal Dorji, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan.

thu-truong-phong-1782447095.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Việc làm Bhutan Lyonpo Namgyal Dorji

Chào mừng Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji thăm và làm việc tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Quốc vương Bhutan tới Việt Nam vào tháng 8/2025, Lãnh đạo hai nước đã thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch thông qua các hoạt động xúc tiến chung, phát huy thế mạnh riêng của mỗi bên và hỗ trợ chính sách nhằm gia tăng lượng khách du lịch 2 chiều.

Thời gian qua, hai nước chủ yếu phối hợp trong các cơ chế đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Ủy ban Đông Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), trong đó Việt Nam đã tham dự một số kỳ họp được tổ chức tại Bhutan.

Về kết nối giao thông, hiện Việt Nam và Bhutan chưa có đường bay thẳng. Du khách Việt Nam tới Bhutan sẽ dừng ở Bangkok (Thái Lan) là điểm trung chuyển và ngược lại. Trong chuyến thăm cấp cao năm 2025, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ giữa các cơ quan hàng không dân dụng, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác hàng không, mở rộng khả năng kết nối và tạo thuận lợi hơn cho việc trao đổi khách du lịch.

Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, Việt Nam và Bhutan có nhiều tiềm năng bổ trợ trong phát triển sản phẩm du lịch. Bhutan nổi bật với hình ảnh quốc gia gắn với Phật giáo, bảo tồn thiên nhiên và triết lý phát triển bền vững; trong khi Việt Nam có thế mạnh về du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái và cộng đồng.

Hai bên có thể nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách Bhutan như du lịch tâm linh, hành hương, thiền, trải nghiệm văn hóa Phật giáo, du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái như tuyến du lịch tâm linh tại Yên Tử, Tràng An, Bái Đính, Chùa Hương; du lịch cộng đồng tại Mai Châu, Pù Luông, Sa Pa; hay du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững.

Về thị thực, hai nước chưa có thỏa thuận miễn thị thực song phương cho hộ chiếu phổ thông. Công dân hai nước vẫn phải thực hiện thủ tục nhập cảnh theo quy định. Việt Nam hiện áp dụng chính sách thị thực điện tử (e-visa) với thời hạn tối đa 90 ngày cho công dân Bhutan, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho khách Bhutan đến Việt Nam.

Để thúc đẩy hợp tác du lịch trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị, hai bên cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm. Trước hết là tăng cường kết nối hàng không thông qua việc xây dựng các gói du lịch liên kết qua Bangkok, phối hợp quảng bá các tuyến bay, thúc đẩy các chuyến bay thuê chuyến theo mùa và nghiên cứu hợp tác liên danh giữa các hãng hàng không.

Gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong, Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji cho biết, trong những buổi làm việc trước đây với các Bộ, ngành của Việt Nam, Bhutan luôn bày tỏ quan điểm, mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu, rộng hơn giữa hai quốc gia.

"Chúng tôi rất ấn tượng khi Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển du lịch rất nhanh và hình dung Bhutan giống như Việt Nam cách đây 10, 15 năm trước. Bhutan rất mong muốn được học hỏi nhiều hơn ở Việt Nam trong thời gian tới" - Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji bày tỏ.

toan-canh-buoi-tiep-thu-truong-phong-1782447230.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo thống kê được Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji nêu ra tại buổi làm việc, tính cả năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, lượng du khách Việt Nam tới Bhutan đạt khoảng 2.000 người, so với lượng du khách Việt Nam tới những quốc gia như Thái Lan, đây là con số rất khiêm tốn.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa ngành Du lịch giữa hai quốc gia, Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji gửi lời mời Thứ trưởng Hồ An Phong thăm và làm việc tại Bhutan trong thời gian sớm nhất, thông qua đó, hai bên sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch phù hợp, phục vụ tốt nhất du khách. Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji đồng thời bày tỏ mong muốn, Việt Nam cũng sẽ trở thành một điểm bay thẳng, trung chuyển đưa khách du lịch tới Bhutan. 

Cảm ơn lời mời của Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, qua buổi làm việc, hai bên đã tìm ra được những quan điểm chung để cùng hướng tới phát triển ngành Du lịch. Thứ trưởng giao Cục Hợp tác quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn nước bạn, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

B.D