Huấn luyện viên Luis Enrique đã có những chia sẻ sau khi loại bộ đôi Sergio Ramos và Thiago khỏi danh sách đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Vòng chung kết World Cup 2022.
Mục lục
Tối 11/11, đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2022. Một trong những sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong danh sách này là Thiago Alcantara, người từng được Tây Ban Nha triệu tập ở 2 giải đấu lớn gần nhất.
Thiago là 1 trong nhiều cầu thủ đáng chú ý không có tên trong danh sách dự World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha
Thay vì triệu tập tiền vệ của Liverpool, huấn luyện viên Enrique đã dành 7 suất ở tuyến giữa cho Busquets, Rodri, Pedri, Gavi, Koke, Llorente và Soler. Trong buổi họp báo công bố danh sách, huấn luyện viên Enrique đã được hỏi về sự vắng mặt của Thiago. Ông ngấm ngầm cho rằng điểm yếu của tiền vệ này là thể lực. “Tôi biết đó là một sự thất vọng đối với những người không được triệu tập. Họ xứng đáng có mặt ở đây, nhưng chỉ có 26 người có thể góp mặt trong đội hình”.
“Tôi sẽ không xem xét những cầu thủ không có trong danh sách. Tôi cảm ơn tất cả những người đã giúp chúng tôi đến được Qatar, nhưng bây giờ những người quan trọng là 26 người được triệu tập”.
“Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng cũng có những người giàu kinh nghiệm. Có một sự kết hợp tốt. Là một kỳ World Cup diễn ra vào giữa mùa giải, chúng tôi sẽ chú trọng nhiều hơn đến chiến thuật thay vì thể lực. Tất cả các cầu thủ được triệu tập đều có cơ hội”.
Ngoài Thiago Alcantara, huấn luyện viên Luis Enrique cũng phũ phàng loại bỏ trung vệ kì cựu Sergio Ramos. Trước đó, vì chấn thương, trung vệ này cũng đã bỏ lỡ Vòng chung kết EURO 2020. Sergio Ramos đã không thi đấu cho ĐT Tây Ban Nha kể từ tháng 3 năm 2021, nhưng phong độ cao trong màu áo PSG ở mùa giải năm nay giúp anh nuôi hy vọng được trở lại đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022. Thiago cũng vậy, sau thời gian dính chấn thương, cầu thủ sinh năm 1991 đã trở lại và thi đấu khá tốt.
Ở vị trí thủ môn, huấn luyện viên Luis Enrique đã loại De Gea và Kepa. Thay vào đó, ông đã triệu tập 3 thủ thành là Simon, Sanchez và Raya.
Bàn phản lưới nhà đáng tiếc của Duy Khoa bên phía U9 SLNA đã giúp U9 HVL Sơn La lần đầu tiên giành ngôi vô địch tại Giải Bóng đá U9 toàn quốc - Cúp Toyota 2026.
Huyền thoại sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam - Roger Federer - đã chính thức trở lại Sân vận động Arthur Ashe (Mỹ) vào hôm nay, thứ Ba (25/8) để tham gia một trận đấu biểu diễn đặc biệt trước thềm giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open). Đây là lần đầu tiên tay vợt người Thụy Sĩ thi đấu tại đây kể từ trận tứ kết năm 2019.
Tối ngày 26/8, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafstrom sẽ có mặt trên khán đài Sân vận động Mỹ Đình để dự khán trận Chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.
Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam chính là đội mạnh nhất giải đấu này.
Trưa ngày 25/8, huấn luyện viên Kim Sang-sik dự buổi họp báo cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Chiến lược gia người Hàn Quốc thoải mái trả lời các câu hỏi của các phóng viên trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Bằng góc nhìn đầy thấu cảm và nhân văn, "Mái ấm gia đình Việt" đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả khi không đi sâu vào sự thương cảm đơn thuần, mà tập trung thắp sáng khát vọng vươn lên của những số phận kém may mắn. Chia sẻ về hành trình này, ông Trần Đình Tài – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen - khẳng định, sứ mệnh lớn nhất của chương trình là mang lại sự nâng đỡ thiết thực và gieo mầm những giá trị tử tế, kết nối yêu thương trong cộng đồng.
Tối ngày 24/8, Giải Billiards Siêu Cúp Phúc Thịnh 2026 diễn ra các lượt trận tranh vé vào vòng chung kết. Đáng chú ý là màn trình diễn ấn tượng mạnh của các tài năng trẻ khi loại dàn cơ thủ kỳ cựu.
Ngày 24/8, tại Hà Nội, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP) trực thuộc UNESCO tổ chức Diễn đàn APHEN-ICH 2026 với chủ đề “Di sản sống và các ngành công nghiệp văn hóa ở châu Á - Thái Bình Dương: Sáng tạo cộng đồng, trao truyền bền vững và đổi mới văn hóa”.
Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp về thuế nhằm tạo cơ chế vượt trội, giúp các doanh nghiệp, cá nhân thuận lợi hơn trong sáng tạo sản phẩm công nghiệp văn hoá.