VFV khởi động chương trình "Hành trình Bóng chuyền Việt Nam 2026": Đội tuyển nữ quốc gia sẵn sàng cho năm thi đấu bản lề

Ngày 25/5, để khích lệ và động viên tinh thần đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trước thềm giai đoạn thi đấu quốc tế đầy thử thách, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) tổ chức Chương trình gặp gỡ “Hành trình Bóng chuyền Việt Nam 2026”.

Sự kiện diễn ra ngay trong ngày hội quân của đội tuyển, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng cho bộ môn Bóng chuyền nước nhà trong năm 2026.

Tầm nhìn và định hướng phát triển mới năm 2026

Chương trình “Hành trình Bóng chuyền Việt Nam 2026” được tổ chức nhằm nhìn lại những bước tiến nổi bật của Bóng chuyền Việt Nam trong thời gian gần đây, đặc biệt là sự bứt phá mạnh mẽ của đội tuyển nữ trên đấu trường khu vực và châu lục.

Bên cạnh mục tiêu tiếp thêm động lực cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trước các thử thách lớn, chương trình còn là cột mốc mở ra định hướng phát triển mới cho Bóng chuyền Việt Nam trong giai đoạn 2026. Hướng đi này sẽ tập trung vào sự chuyên nghiệp, hiện đại và gắn kết sâu sắc hơn với cộng đồng, các đơn vị truyền thông cùng khối doanh nghiệp đồng hành.

Ông Dương Mạnh Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - chia sẻ: “Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam định hướng đưa các giải đấu và trận đấu trở thành những sản phẩm giải trí thể thao chuyên nghiệp, qua đó tạo nguồn thu bền vững từ truyền thông, thương mại và hệ sinh thái người hâm mộ, thay vì chỉ khai thác giá trị các giải đấu theo mô hình truyền thống”.

ong-duong-manh-tien-chu-tich-ldbcvn-1779724364.JPG
Ông Dương Mạnh Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam

Kế hoạch hội quân và lộ trình thi đấu quốc tế dày đặc

Vào ngày 25/5, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam đã chính thức hội quân với 14 vận động viên xuất sắc nhất sau khi hoàn thành các giải đấu cấp câu lạc bộ trong nước. Đội tuyển sẽ bước vào chuỗi chiến dịch quốc tế quan trọng liên tiếp trong năm:

- AVC Women’s Volleyball Cup 2026 (tại Philippines): Giải đấu quy tụ 12 đội tuyển hàng đầu châu Á (ngoài nhóm dự VNL). Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ chức vô địch lần thứ tư liên tiếp.

- SEA V.League 2026: Tham dự 2 chặng đấu liên tiếp

+ Chặng 1: Tổ chức tại Việt Nam (từ 31/7 đến 2/8)

+ Chặng 2: Tổ chức tại Thái Lan (từ 7/8 đến 9/8).

- VTV Cup 2026: Diễn ra từ ngày 8 đến 15/8.

- Giải vô địch châu Á (tại Trung Quốc): Diễn ra từ ngày 21 đến 30/8.

- Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026): Chiến dịch trọng điểm lớn nhất năm, diễn ra từ ngày 16 đến 22/9.

Ông Lê Trí Trường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam - chia sẻ về mục tiêu của đội tuyển trong năm 2026: "Mục tiêu cốt lõi của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia tại kỳ ASIAD 2026 sắp tới là tiếp tục nỗ lực để góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất (tốp 4) của châu Á".

dsc02174-1779724364.JPG
Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt

Nền tảng vững chắc từ những cột mốc lịch sử (2023-2025)

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm bản lề 2026 dựa trên quá trình phát triển, vươn tầm châu lục của đội tuyển trong giai đoạn 2023-2025 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam:

- Năm 2023: Lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tốp 4 Giải vô địch châu Á sau chiến thắng vang dội trước Australia tại trận tứ kết, tạo nên cột mốc tại sân chơi số một đại lục.

- Ở đấu trường AVC Challenge Cup/AVC Nations Cup, đội tuyển nữ Việt Nam thiết lập vị thế thống trị với 3 chức vô địch liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025. Đặc biệt tại AVC Nations Cup 2025 tổ chức trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bảo vệ thành công chức vô địch bằng phong độ thuyết phục khi chỉ thua duy nhất 1 set trong toàn giải, đồng thời đánh bại Philippines 3-0 trong trận chung kết. Thành tích này giúp đội tuyển lần đầu tiên lọt vào tốp 30 thế giới trên Bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), vươn lên hạng 28 thế giới và đứng thứ 4 châu Á.

- Tiếp nối đà thăng hoa, tại SEA V.League 2025, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên đánh bại Thái Lan và vô địch chặng 2 giải đấu. Chuỗi thành tích ấn tượng này giúp tuyển nữ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 22 thế giới - thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam.

- Tại ASIAD 19 (Hàng Châu - Trung Quốc): Tiếp tục tạo tiếng vang lớn khi giành vị trí tốp 4 chung cuộc - thành tích cao nhất lịch sử Bóng chuyền Việt Nam tại Á vận hội, thẳng thắn cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc hàng đầu như Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Hàn Quốc.

Theo Bảng xếp hạng mới nhất của FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện đứng hạng 28 thế giới với 136,75 điểm, đồng thời xếp thứ 4 châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan.

nguyen-duc-hanh-thanh-vien-hoi-dong-quan-tri-tong-cong-ty-phan-bon-dau-khi-ca-mau-1779724364.JPG
Ông Nguyễn Đức Hạnh - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau

Sự đồng hành chiến lược từ các Nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp

Bên cạnh sự nỗ lực của Ban huấn luyện và các vận động viên, sự phát triển vượt bậc của Bóng chuyền nữ Việt Nam ghi nhận dấu ấn và đóng góp vô cùng quan trọng từ các Nhà tài trợ cùng cộng đồng doanh nghiệp như Tổng Công ty Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Động Lực, Handee - những doanh nghiệp đang ủng hộ và đồng hành với sự hỗ trợ thiết thực cho Bóng chuyền Việt Nam những năm qua.

Sự đồng hành bền vững, chung sức cả về vật chất lẫn tinh thần từ các đơn vị tài trợ chính là bệ phóng vững chắc, giúp đội tuyển được đảm bảo các điều kiện tốt nhất về dinh dưỡng, trang thiết bị huấn luyện và cọ xát quốc tế. Trong định hướng chuyên nghiệp hóa giai đoạn 2026, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cam kết tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược, xây dựng các giá trị bền vững cùng các doanh nghiệp, nhằm đưa thương hiệu của các Nhà tài trợ tỏa sáng song hành cùng những chiến công của thể thao nước nhà.

dsc02193-1779724364.JPG