VFF chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Philippe Troussier

Đêm 26/3, ngay sau trận thua Indonesia với tỷ số 0-3 của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ tư Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có cuộc gặp với huấn luyện viên Philippe Troussier và đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

vff-35-1711474350.jpg
Huấn luyện viên Troussier có thành tích nghèo nàn sau 1 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Trong Thông cáo báo chí được phát đi sau cuộc họp, VFF cho biết, 2 bên đã trao đổi về quá trình làm việc trên vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.

“Huấn luyện viên Philippe Troussier đã cảm ơn sự hỗ trợ, ủng hộ tích cực từ các cầu thủ, các câu lạc bộ, VFF cũng như người hâm mộ. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Việt Nam vì thành tích của đội tuyển chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

VFF ghi nhận những nỗ lực đóng góp của ông Philippe Troussier trong thời gian hơn 1 năm qua, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp trong công việc và chúc ông cùng gia đình sức khỏe và hạnh phúc.

VFF xin lỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà vì thành tích của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra, đồng thời mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đặt niềm tin và sự ủng hộ cho Bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển bóng đá quốc gia nói riêng...”, thông cáo báo chí của VFF viết.

432778767-729071069426809-7946652084539813924-n-1711474286.jpg
Sau trận thua trước Indonesia, VFF đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông Troussier

Huấn luyện viên Philippe Troussier ký hợp đồng có thời hạn 3,5 năm với VFF và bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ đầu tháng 3/2023, thay thế cho người tiền nhiệm Park Hang-seo. Trước đó, năm 2019 ông Troussier cũng đã làm công tác đào tạo trẻ tại Trung tâm Bóng đá PVF và đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 Việt Nam.

Trong hợp đồng của VFF với huấn luyện viên Troussier có điều khoản ràng buộc về thành tích với mục tiêu trước mắt là đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào tới Vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, sau trận thua 0-3 trước Indonesia, dù trên lý thuyết đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chính thức bị loại nhưng cơ hội đi tiếp xem như đã hết.

Trước phản ứng dữ dội của người hâm mộ, đặc biệt trong trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 26/3, VFF buộc phải hành động nhanh và đi tới thỏa thuận sớm chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Troussier.

Trong hơn 1 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Troussier trải qua 15 trận đấu với kết quả thắng 5, thua 10 trận, và không thể đưa đội tuyển U22 Việt Nam vào đến trận chung kết SEA Games 32.

Đội tuyển Việt Nam từ vị trí 94 trên Bảng xếp hạng FIFA hiện đã tụt xuống hạng 107 và sẽ còn chìm sâu hơn sau 2 lượt trận tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 3. Trong tháng 6, đội tuyển Việt Nam còn thi đấu 2 trận cuối tại bảng F, tiếp đón đội tuyển Philippines vào ngày 6/6 tại sân Mỹ Đình và làm khách trên sân của đội tuyển Iraq vào ngày 11/6. Cuối tháng 4 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Hiện, VFF đang khẩn trương xúc tiến việc tìm kiếm huấn luyện viên thay thế vị trí của ông Troussier ở đội tuyển và U23 Việt Nam.

Việt Hưng