
Với tuổi 45, Venus Williams sẽ là tay vợt lớn tuổi nhất tham dự nội dung đơn nữ tại giải đấu này kể từ sau Renee Richards (47 tuổi) vào năm 1981. Trước đó, Williams đã được Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) trao suất đặc cách cho nội dung đôi nam - nữ cùng với Reilly Opelka. Các trận đấu đơn nam và đơn nữ sẽ bắt đầu vào ngày 24/8.
Venus Williams đã giành được 7 danh hiệu Grand Slam đơn nữ, trong đó có 2 lần vô địch US Open vào các năm 2000 và 2001. Cô cũng sở hữu 14 danh hiệu đôi nữ, tất cả đều giành được cùng em gái Serena, và 2 danh hiệu đôi nam - nữ. Lần gần nhất Williams tham dự một giải Grand Slam là tại US Open 2023, khi cô để thua ngay ở vòng đầu tiên. Cô đã không thắng một trận đấu đơn nào tại giải đấu này kể từ năm 2019.
Williams trở lại thi đấu vào tháng 7 năm nay sau hơn 1 năm vắng mặt. Cô đã giành một trận thắng tại DC Open trước khi bị loại ở vòng đầu tiên tại Cincinnati vào tuần trước. Sau trận thua ở Cincinnati, Williams tỏ ra lạc quan: "Sau trận đấu này, tôi cảm thấy tuyệt vời. Điều đó có nghĩa là trong giai đoạn tiếp theo (trước US Open), tôi sẽ không phải điều trị chấn thương. Bây giờ tôi có thể tập trung vào sức mạnh và tốc độ thay vì chỉ cố gắng đảm bảo mình không bị chấn thương trước khi vào giải".
Năm ngoái, Williams đã trải qua phẫu thuật để loại bỏ u xơ tử cung và bỏ lỡ phần lớn mùa giải. Cô tâm sự: "Tôi đã chịu đựng tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, những cơn đau tàn phá, chảy máu quá mức và chu kỳ kinh nguyệt diễn ra dày đặc bất thường suốt nhiều năm. Tất cả điều đó đã ảnh hưởng đến khả năng thi đấu và cả con đường sự nghiệp của tôi". Tại Washington, cô trở thành tay vợt nữ lớn tuổi nhất giành chiến thắng ở một trận đấu cấp độ tour kể từ sau Martina Navratilova vào năm 2004.
Ngoài Venus Williams, các suất đặc cách nội dung đơn nữ tại US Open cũng được trao cho các tay vợt Mỹ khác như Clervie Ngounoue, Julieta Pareja, Caty McNally, Valerie Glozman và Alyssa Ahn, cùng với Caroline Garcia của Pháp và Talia Gibson của Australia. Các suất đặc cách nội dung đơn nam thuộc về các tay vợt Mỹ Brandon Holt, Nishesh Basavareddy, Tristan Boyer, Emilio Nava, Stefan Dostanic và Darwin Blanch, cùng với Valentin Royer của Pháp và Tristan Schoolkate của Australia.