Trận đấu này cũng đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của "ngôi sao" dẫn bóng DaQuan Bracey sau thời gian dưỡng thương. Sự xuất hiện của Bracey đã mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi của Buffaloes, trong khi phía Nha Trang Dolphins cũng có sự bổ sung chất lượng với bộ đôi Mykal Jenkins và Max Allen II.
Ngay từ những phút đầu tiên, 2 ứng cử viên vô địch đã cống hiến cho khán giả một thế trận giằng co, căng thẳng. DaQuan Bracey nổi bật với những pha đột phá táo bạo cùng các cú ném 3 điểm chuẩn xác, trong khi phía Dolphins, bộ đôi Jenkins và Allen liên tục ghi điểm ở khu vực cận rổ. Kết thúc hiệp 1, Buffaloes tạm dẫn với tỷ số sít sao 22-21.
Sang hiệp 2, khả năng tổ chức phản công chớp nhoáng đã giúp đội chủ nhà phá vỡ thế cân bằng. Sự tỏa sáng của hai cầu thủ dự bị Trần Phi Hoàng Long và Lian Ramiro giúp Buffaloes có thời điểm gia tăng cách biệt lên tới 13 điểm. Ở chiều ngược lại, Dolphins vẫn kiên trì gây áp lực ở khu vực hình thang, buộc các trụ cột của Buffaloes mắc nhiều lỗi cá nhân. Tuy nhiên, việc phung phí cơ hội trên vạch ném phạt với hiệu suất chỉ 6/14 khiến đội khách đành chấp nhận bị dẫn 9 điểm khi bước vào giờ nghỉ.
Hiệp 3 chứng kiến nỗ lực vùng lên của Dolphins khi Tamyrik Fields của Buffaloes sớm dính lỗi cá nhân thứ tư. Tận dụng thời cơ, đội khách rút ngắn cách biệt chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của Max Allen khiến Dolphins mất đi một trụ cột quan trọng, và Buffaloes nhanh chóng tái lập cách biệt 8 điểm trước khi bước vào hiệp cuối.
Trong 2 phút đầu hiệp 4, bộ đôi nội binh Đinh Thanh Tâm và Tô Ngọc Khánh bất ngờ tỏa sáng, giúp Buffaloes nhân đôi lợi thế lên 15 điểm. Từ đó, DaQuan Bracey và Tamyrik Fields phối hợp ăn ý để duy trì khoảng cách an toàn cho đội nhà. Dù Jaylyn Richardson của Dolphins đã nỗ lực ghi tới 12 điểm trong hiệp này, đội khách vẫn không thể lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại 81-93.
DaQuan Bracey chính là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 30 điểm, 3 kiến tạo và hiệu suất ném ba đạt 66%. Chia sẻ sau trận đấu, Bracey cho biết: “Chiến thắng tối nay có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi đã vướng chấn thương và cố gắng rất nhiều để có thể trở lại. Về màn trình diễn cá nhân, tôi đã bỏ lỡ nhiều pha ném phạt và có những lúc làm đội đánh mất lợi thế. Tôi vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất. Nếu giữ được thể trạng khỏe mạnh, tôi tin rằng chúng tôi sẽ là đối thủ khó nhằn”.
Chiến thắng này tiếp tục cho thấy chiều sâu đội hình của Buffaloes khi tất cả các cầu thủ đều được vào sân và đóng góp tích cực. Ngoài Bracey và Fields, Lian Ramiro cũng có một trận đấu xuất sắc với 16 điểm, trong khi Đinh Thanh Tâm đóng góp 9 điểm quan trọng. Bên phía Dolphins, Jaylyn Richardson là điểm sáng lớn nhất với 26 điểm.
Sau trận đấu, vị trí của 2 đội trên Bảng xếp hạng không thay đổi. Hanoi Buffaloes tiếp tục dẫn đầu với 8 trận toàn thắng, trong khi Nha Trang Dolphins tạm xếp thứ tư với 4 thắng và 4 bại. Với phong độ và lực lượng hiện tại, “Trâu Thủ đô” đang cho thấy họ là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa giải năm nay.