Bước vào trận đấu, Danang Dragons được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhờ phong độ ổn định và chiều sâu đội hình. Sự thiếu vắng của trung phong trụ cột Alioune Tew bên phía V Islanders càng khiến cán cân nghiêng về phía đội bóng Đà Nẵng. Đội chủ nhà buộc phải điều chỉnh với Arman Demigaya thay thế ở vị trí trung phong, trong khi Danang Dragons giữ nguyên đội hình xuất phát quen thuộc.
Ngay từ hiệp 1, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu. Dù bị đối thủ mở điểm trước, bộ đôi ngoại binh Karachi Edo và Timothy Simmons cho thấy sự ăn ý với nhiều pha phối hợp hiệu quả ở khu vực cận rổ. Các cầu thủ V Islanders cố gắng san sẻ nhiệm vụ ghi điểm và nhận được nhiều hỗ trợ từ dàn dự bị, song vẫn bị dẫn 15-22 sau 10 phút đầu.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà có dấu hiệu khởi sắc và từng rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 5 điểm nhờ khả năng phòng ngự kín kẽ và những pha phản công sắc nét. Nhận thấy đối thủ tập trung bảo vệ khu vực dưới rổ, Danang Dragons chuyển sang chủ động dứt điểm xa và thành công với 4 cú ném ba chính xác, khép lại hiệp này với lợi thế 53-40.
Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều tiếp tục diễn ra khi V Islanders dần hụt hơi do phải thi đấu với đội hình chỉ 8 người. Ngoại binh Jermale Jones không tạo được nhiều dấu ấn, trong khi Karachi Edo cùng Timothy Simmons càng chơi càng hưng phấn, giúp Danang Dragons nâng cách biệt lên 19 điểm ở cuối hiệp 3.
Hiệp cuối chứng kiến huấn luyện viên Hoàng Thế Vinh rút các trụ cột để dưỡng sức khi trận đấu gần như đã an bài. V Islanders tranh thủ quãng thời gian này để thu hẹp khoảng cách, song vẫn không đủ để tạo nên bất ngờ, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 82-96.
Trong trận cầu này, Karachi Edo tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của Danang Dragons khi được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận (“Player of the Game”) với 33 điểm và 19 rebounds. Anh không giấu được sự phấn khích sau chiến thắng: “May mắn khi hôm nay Alioune Tew không ra sân. Tôi cảm thấy vui vì bản thân và toàn đội đã lấy lại cảm giác chiến thắng. Simmons là người kiến tạo tuyệt vời, giống như tấm vé đưa tôi đến gần bảng rổ hơn. Trên hết, sự đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất giúp chúng tôi bứt phá”.
Bên phía V Islanders, bộ ba Nichole John Ubalde (18 điểm), Claude Leymark Camit (20 điểm) và Algin Andaya (19 điểm) đã rất nỗ lực song không thể khỏa lấp những lỗ hổng về lực lượng và thể lực khi vắng trụ cột Alioune Tew, dẫn đến thất bại thứ chín trong mùa giải.
Với kết quả này, Danang Dragons duy trì vị trí thứ năm với thành tích 5 thắng - 5 bại, tiếp tục gây sức ép lên nhóm xếp trên trong cuộc đua tranh vé vào Bán kết. V Islanders, trong khi đó, vẫn dậm chân ở hạng 6 với chỉ 2 chiến thắng sau 11 trận, mùa giải ngày càng trở nên khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Erwin Tangunan.