

Đội tuyển U23 Việt Nam rời Jakarta lúc 13h50 và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 18h15 cùng ngày. Ngay khi đặt chân về nước, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ, phóng viên báo chí cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ đã có mặt tại sân bay để tặng hoa, động viên và gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Không khí tại khu vực sảnh đến Tân Sơn Nhất trở nên vô cùng sôi động khi các cầu thủ và huấn luyện viên Kim Sang Sik liên tục được vây quanh bởi người hâm mộ xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm. Một số cầu thủ thuộc các câu lạc bộ khu vực phía Nam đã tạm chia tay đội tại đây, trong khi phần lớn thành viên U23 Việt Nam tiếp tục nối chuyến ra Hà Nội trên chuyến bay lúc 20h.

Lúc 22h05, máy bay chở đoàn U23 Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Tại đây, đội tuyển tiếp tục nhận được sự đón tiếp trang trọng và đầy ấm áp từ lãnh đạo ngành Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Đón đoàn có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao; cùng các lãnh đạo VFF như Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn…
Trước truyền thông, huấn luyện viên Kim Sang Sik phát biểu xúc động: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được chào đón nồng nhiệt sau một hành trình đầy cảm xúc. Các cầu thủ đã cống hiến hết sức mình và xứng đáng với sự đón tiếp như thế này. Họ không chỉ giành được chức vô địch mà còn tích lũy được kinh nghiệm quý báu cho các giải đấu trong tương lai".
Ông cũng cho biết, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích chuyên sâu các đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan và Indonesia để chuẩn bị tốt nhất cho các nhiệm vụ phía trước như Vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Đồng thời, chiến lược gia người Hàn Quốc đề nghị xây dựng hệ thống chiến thuật liền mạch giữa các cấp độ đội tuyển để giúp cầu thủ trẻ hòa nhập nhanh hơn. “Cánh cửa đội tuyển quốc gia luôn rộng mở với U23 Việt Nam. Tôi muốn họ hiểu rằng với nỗ lực và khát khao, họ hoàn toàn có thể bước lên sân chơi lớn hơn”.

Với chức vô địch lần thứ ba liên tiếp (2022, 2023, 2025), U23 Việt Nam đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại đấu trường Đông Nam Á cấp độ U23. Thành công này không chỉ là danh hiệu đơn thuần, mà còn là minh chứng cho sự ổn định, bản lĩnh và chiều sâu lực lượng của bóng đá trẻ Việt Nam những năm gần đây.
Từ phong độ ấn tượng tại vòng bảng, chiến thắng thuyết phục trước U23 Philippines ở bán kết, đến màn trình diễn kiên cường trước chủ nhà U23 Indonesia ở chung kết - những gì các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik thể hiện đều cho thấy sự phát triển về cả chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.
Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - người vừa trở lại sau chấn thương - đã được vinh danh với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”, đóng góp quan trọng trong hành trình lên ngôi vô địch của U23 Việt Nam.


Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tháng 8 để tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026. Thành công tại U23 Đông Nam Á 2025 sẽ là bước đệm quý giá để toàn đội tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong chặng đường phía trước.