Chọn đấu tập với các cầu thủ nam lứa tuổi U13 - những người có nền tảng thể lực, tốc độ và sức mạnh vượt trội - là quyết định có chủ đích từ Ban huấn luyện đội tuyển U20 nữ Việt Nam. Trước đối thủ "khó nhằn", đội hình của huấn luyện viên Okiyama Masahiko gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi, đặc biệt ở khả năng tranh chấp, xử lý trong không gian hẹp và phòng ngự trước các tình huống phản công tốc độ cao.
Ông Okiyama Masahiko cho biết: “Dù kết quả không như mong muốn, nhưng các cầu thủ học hỏi rất nhiều từ trận đấu này. Đây là thử thách mang tính thực tiễn cao, giúp các em làm quen với áp lực thi đấu lớn và môi trường đối kháng tốc độ cao, từ đó cải thiện kỹ thuật và khả năng đưa ra quyết định”.
Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản, các cầu thủ U20 nữ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực chiến, góp phần thay đổi rõ nét về tư duy chiến thuật và tổ chức đội hình. Ở trận đấu gặp U13 PVF, huấn luyện viên Okiyama tiếp tục thử nghiệm nhiều vị trí, tạo điều kiện cho các cầu thủ thể hiện khả năng ở nhiều vai trò khác nhau trong sơ đồ chiến thuật.

“Theo đuổi chất lượng kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu và khả năng ra quyết định là ưu tiên hàng đầu. Tôi hài lòng vì sự tiến bộ của các cầu thủ trong suốt thời gian vừa qua”, ông Okiyama Masahiko nhận định.
Trận đấu tập tiếp theo của đội sẽ diễn ra vào chiều 1/8, gặp câu lạc bộ nữ Thái Nguyên. Đây được xem là buổi kiểm tra cuối cùng trước khi huấn luyện viên trưởng gửi danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự Vòng loại U20 nữ châu Á 2026, dự kiến công bố vào ngày 3/8.
Sau thời gian dẫn dắt cả 2 đội tuyển U16 và U20 nữ Việt Nam, nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần học hỏi của các cầu thủ trẻ.
“Nền tảng chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam còn non vì các em thường bắt đầu đá bóng ở tuổi 13-14, trong khi ở Nhật Bản, việc rèn kỹ thuật từ 6 tuổi với các đội nam là chuyện phổ biến. Tuy vậy, tinh thần cầu thị, khả năng thích nghi và thái độ trung thực trong tập luyện của các cầu thủ nữ Việt Nam rất đáng ghi nhận”, ông chia sẻ.
Huấn luyện viên Okiyama nhấn mạnh thêm rằng giáo án, cách tổ chức đội hình và phương pháp huấn luyện giữa các lứa tuổi không có quá nhiều khác biệt. “Chúng tôi điều chỉnh nhịp độ theo từng đội nhưng vẫn tuân thủ triết lý bóng đá hiện đại: chủ động, năng động và gây áp lực trên phần sân đối phương - cả trong tấn công lẫn phòng ngự”.
Chiến lược gia người Nhật kết lại bằng lời nhắn gửi tới người hâm mộ: “Dù là U16 hay U20, mỗi đội tuyển đều đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thiện và trưởng thành. Hãy tiếp tục đồng hành, cổ vũ và ủng hộ các bạn trẻ. Chính sự động viên đó là động lực quý giá để họ vượt qua khó khăn, vươn lên và sẵn sàng thi đấu vì màu cờ sắc áo”.
Với tinh thần cầu thị, đầu tư bài bản và lộ trình huấn luyện rõ ràng, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang từng bước tiến gần hơn tới sân chơi châu lục. Những thất bại mang tính thử nghiệm như trận đấu với U13 PVF là hành trang quý báu trên hành trình chinh phục đỉnh cao mới của bóng đá nữ nước nhà.