Xác định đây là bài kiểm tra mang tính thử nghiệm, huấn luyện viên Cristiano Roland đã chủ động xoay tua đội hình và tạo điều kiện ra sân cho hầu hết các cầu thủ ở những thời điểm khác nhau của trận đấu. Việc trao cơ hội thi đấu tối đa giúp Ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện hơn về năng lực thích ứng của từng cá nhân khi bước ra môi trường cọ xát quốc tế.

Đối đầu với U18 FC Seoul - đối thủ có ưu thế rõ rệt về thể hình, thể lực và sức va chạm, các tuyển thủ trẻ Việt Nam vẫn nỗ lực tuân thủ kỷ luật chiến thuật, duy trì các cự ly đội hình và tổ chức phối hợp nhóm bài bản. Tuy nhiên, trước áp lực vây ráp lớn cùng cường độ chơi bóng cao của đối phương, khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U17 Việt Nam chưa đạt hiệu quả tối ưu, dẫn tới thất bại chung cuộc với tỷ số 1-4.
Điểm sáng đáng chú ý trong lối chơi của U17 Việt Nam đến từ tình huống phối hợp tấn công trung lộ sắc nét. Từ một pha ban bật ăn ý xé toang hàng phòng ngự đội bạn, Ngọc Sơn thoát xuống đối mặt và buộc hậu vệ U18 FC Seoul phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo Trần Mạnh Quân đã lạnh lùng dứt điểm chuẩn xác, ghi bàn thắng duy nhất cho U17 Việt Nam để rút ngắn tỷ số sau khi đối thủ sớm vượt lên dẫn trước 2 bàn.
Dưới góc độ chuyên môn, kết quả tỷ số ở một trận đấu tập kín không phải là ưu tiên hàng đầu. Màn cọ xát với đội bóng trẻ thủ đô Hàn Quốc đã mang lại những bài học quý giá, giúp Ban huấn luyện đánh giá chính xác khả năng vận hành chiến thuật, mức độ gắn kết giữa các tuyến cũng như sức chịu đựng của các vị trí trước những đối thủ có thể lực vượt trội.
Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ có thêm quãng thời gian rút kinh nghiệm và rèn giũa thêm các mảng miếng chiến thuật, trước khi bước vào trận đấu tập thứ hai tại xứ sở Kim chi gặp U18 Cheonan City FC vào lúc 15h30 ngày 26/10 (giờ địa phương).