Đây là lần đầu tiên bóng đá trẻ xứ Vạn đảo áp dụng chính sách nhập tịch sâu rộng ở cấp độ U17, thể hiện quyết tâm nâng tầm đội tuyển trẻ và hướng tới mục tiêu tạo bất ngờ trên đấu trường thế giới.
Theo kế hoạch, U17 Indonesia sẽ hội quân tại Bali từ ngày 7/7 đến 10/8 để chuẩn bị cho Vòng chung kết World Cup U17. Ở giải đấu sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Nova Arianto sẽ rơi vào bảng đấu rất nặng với những đối thủ sừng sỏ như Brazil, Zambia và Honduras. Dù vậy, đại diện Đông Nam Á kỳ vọng, sự tăng cường lực lượng nhập tịch sẽ giúp họ làm nên lịch sử tại sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Theo báo giới Indonesia, 9 cầu thủ nhập tịch được triệu tập đều mang dòng máu Indonesia nhưng sinh trưởng và được đào tạo tại các câu lạc bộ hàng đầu ở Hà Lan, Na Uy, Australia hoặc Phần Lan, như: Willem II, SC Telstar, Palermo, Sydney FC, Rosenborg và FC Emmen. Danh sách này gồm: Feike Muller, Floris de Pagter-van Bronckhorst, Eizar Jacob Tanjung, Lionel De Troy, Jona Giesselink, Azadin Ayoub Hamane, Deston Hoop, Nicholas Indra Mjosund và Noha Pohan Simangunsong.
Nổi bật trong số này là Floris de Pagter-van Bronckhorst - cầu thủ của đội U17 SC Telstar - người đã ghi 15 bàn thắng và có 15 đường kiến tạo sau 40 trận ra sân mùa vừa qua, thậm chí từng được đôn lên đội U21 Telstar. Ngoài ra, trung vệ Feike Muller (Willem II) và Lionel De Troy (Palermo) cũng là những cái tên được kỳ vọng sẽ gia cố sức mạnh cho hàng thủ và tuyến giữa của U17 Indonesia.
Sự tăng cường lực lượng này nằm trong chiến lược dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) dưới sự hậu thuẫn của Chủ tịch Erick Thohir, hướng đến mục tiêu nâng tầm các đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ. Trong những năm qua, PSSI đã nhập tịch nhiều cầu thủ tầm cỡ thế giới cho đội tuyển quốc gia cũng như lứa trẻ, với hy vọng Bóng đá Indonesia sẽ lột xác toàn diện và đủ sức cạnh tranh ở các giải đấu lớn.
Không chỉ tập trung cho World Cup, U17 Indonesia còn được đặc cách vào thẳng Vòng chung kết U17 châu Á 2026 nhờ thành tích lọt vào tứ kết giải đấu năm nay, giúp đội bóng có thêm thời gian chuẩn bị và tập trung lực lượng mạnh nhất cho sân chơi thế giới.

World Cup U17 năm nay quy tụ tới 48 đội bóng - số lượng lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Đáng tiếc, U17 Việt Nam đã không thể giành vé tham dự khi hòa cả 3 trận trước Australia, Nhật Bản và UAE ở vòng loại.
Việc Indonesia mạnh tay nhập tịch cầu thủ trẻ cho thấy tham vọng lớn của bóng đá xứ Vạn đảo trong việc rút ngắn khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Dù còn nhiều tranh cãi về tính bền vững của chính sách này, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch đã mang lại diện mạo mới, giúp Indonesia nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ tại U17 World Cup 2025 - giải đấu mà họ từng bị loại ngay từ vòng bảng khi làm chủ nhà năm 2023.
Với lực lượng trẻ hóa, đa dạng và được đầu tư bài bản, U17 Indonesia đang được kỳ vọng sẽ viết nên chương mới cho Bóng đá trẻ Đông Nam Á trên bản đồ thế giới.