Tuyển thủ Hàn Quốc dọa kiện, "ngôi sao" của Nhật Bản gây tranh cãi

World Cup 2026 không chỉ nóng trên sân cỏ mà còn xuất hiện nhiều câu chuyện bên lề gây chú ý. Trong khi hậu vệ Hàn Quốc Seol Young-woo phải nhờ pháp luật can thiệp sau làn sóng công kích trên mạng xã hội, tiền vệ Nhật Bản Keito Nakamura lại trở thành tâm điểm tranh luận vì phong cách mang tất khác thường.

Sau thất bại 0-1 của Hàn Quốc trước Nam Phi ở lượt cuối bảng A hôm 25/6, Seol Young-woo trở thành mục tiêu của hàng loạt chỉ trích trên mạng xã hội. Chỉ khoảng 1 giờ sau trận đấu trên sân Monterrey (Mexico), Công ty đại diện Sporty Project đã phát đi thông báo khẳng định, sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân có hành vi xúc phạm, vu khống hoặc phát tán thông tin sai sự thật nhằm vào tuyển thủ này.

Theo Sporty Project, đơn vị đã ghi nhận nhiều bình luận và tin nhắn mang nội dung thô tục, công kích cá nhân và bịa đặt, vượt quá giới hạn của quyền tự do ngôn luận. Công ty cho rằng, những hành vi này không chỉ gây tổn hại đến danh dự của Seol mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình và người thân của anh.

tuyen-thu-han-quoc-1782433754.jpg

Đại diện của hậu vệ Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi các nền tảng trực tuyến và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm mà không có bất kỳ sự khoan nhượng nào.

Về phía Seol, cầu thủ này thừa nhận toàn đội rất thất vọng sau trận thua Nam Phi nhưng khẳng định Hàn Quốc vẫn chưa từ bỏ hy vọng đi tiếp. Anh cho biết, các cầu thủ đang động viên nhau giữ vững tinh thần trong lúc chờ kết quả từ các bảng đấu còn lại.

Sau 3 lượt trận, Hàn Quốc có 3 điểm và đứng thứ ba bảng A. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn chưa được đảm bảo khi chỉ 8 trong số 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào vòng 32 đội.

Trong khi đó, tuyển Nhật Bản lại thu hút sự chú ý bởi một câu chuyện hoàn toàn khác. Tiền vệ Keito Nakamura gây tranh cãi khi liên tục kéo tất xuống rất thấp trong các trận đấu tại World Cup 2026.

Ở 2 trận vòng bảng, cầu thủ 25 tuổi chỉ mang tất che một phần nhỏ ống chân, để lộ phần lớn cẳng chân. Dù vẫn đeo bảo vệ ống đồng đúng quy định, hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều chương trình bóng đá.

Theo luật của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), cầu thủ bắt buộc phải sử dụng bảo vệ ống đồng và phần bảo vệ phải được tất che kín. Tuy nhiên, luật không quy định cụ thể tất phải kéo cao đến đâu. Điều đó đồng nghĩa Nakamura không hề vi phạm quy định thi đấu.

nhat-ban-1782433754.jpg

Dẫu vậy, nhiều chuyên gia vẫn không đồng tình với phong cách này. Cựu cầu thủ Na Uy Jonas Gronner, hiện là chuyên gia của đài NRK, thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu. Ông cho rằng, tất bóng đá nên được kéo cao theo truyền thống thay vì buông lỏng quanh mắt cá chân vì lý do thẩm mỹ.

Bình luận viên Richard Keys cũng từng phản đối xu hướng đi tất thấp đang ngày càng phổ biến trong bóng đá hiện đại. Ông cho rằng, các cầu thủ chuyên nghiệp cần thể hiện sự chuyên nghiệp ngay cả ở hình ảnh trên sân.

Thực tế, xu hướng kéo tất thấp xuất hiện ngày càng nhiều khi nhiều cầu thủ sử dụng loại bảo vệ ống đồng nhỏ hơn để tạo cảm giác thoải mái lúc thi đấu. Tại World Cup 2026, không ít cầu thủ áp dụng phong cách này, nhưng Nakamura là trường hợp nổi bật nhất bởi sự khác biệt rõ rệt so với các đồng đội như Daichi Kamada hay Ritsu Doan.

Bất chấp những tranh cãi về hình thức, màn trình diễn của tiền vệ 25 tuổi vẫn rất ấn tượng. Nakamura đạt điểm trung bình 8,11 sau 2 trận, cao thứ hai trong đội tuyển Nhật Bản, chỉ xếp sau trung vệ Ko Itakura (8,26). Tuy nhiên, cuộc tranh luận giữa xu hướng hiện đại và những người theo trường phái truyền thống dường như vẫn chưa có hồi kết.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)