Tuyển nữ Việt Nam “xả hơi” ngày nghỉ quý giá, sẵn sàng tranh vé chung kết SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có quãng nghỉ quý giá cả về thể lực lẫn tinh thần trước khi bước vào trận bán kết SEA Games 33. Một ngày “xả hơi” đúng lúc được xem là liều doping giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẵn sàng cho mục tiêu vào chung kết.

Sau trận đấu đầy kịch tính với Myanmar để giành vé vào bán kết SEA Games 33, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định cho Huỳnh Như và các đồng đội nghỉ trọn ngày 12/12. Đây là phần thưởng xứng đáng sau 90 phút căng thẳng cả về chuyên môn lẫn cảm xúc trên sân cỏ.

Quãng nghỉ này giúp các cầu thủ có thời gian thư giãn, hồi phục thể lực, đồng thời ổn định lại tâm lý sau vòng bảng nhiều áp lực. Không khí trong đội lúc này được ghi nhận là rất thoải mái, cả Ban huấn luyện và cầu thủ đều giữ tinh thần lạc quan, hứng khởi trước chặng đường phía trước.

z7312492094461-70cdfff0f19357f29c25c1a847e86c9b-1765584171.jpg
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại sân tập Sansuk để hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng. Ảnh: Như Huy

Dù được nghỉ tập, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn di chuyển đến sân TNSU Chonburi để đi bộ, thả lỏng và làm quen với mặt sân - nơi sẽ diễn ra trận bán kết. Đây là sân đấu khác với sân Chonburi, nơi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung thi đấu các trận vòng bảng.

Trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày 14/12 trên sân vận động TNSU Chonburi. Việc sớm tiếp cận không gian thi đấu mới giúp các cầu thủ làm quen với điều kiện mặt sân, ánh sáng, không gian khán đài, từ đó giảm bớt cảm giác bỡ ngỡ khi bước vào trận đấu quan trọng.

Khi bước vào sân TNSU Chonburi, huấn luyện viên Mai Đức Chung không giấu được sự xúc động. Ông nhớ lại năm 2019, khi đội tuyển nữ Việt Nam từng đăng quang Giải Bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á ngay tại nơi này, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Nhà cầm quân kỳ cựu chia sẻ cảm giác “bồi hồi” khi trở lại sau 6 năm và đánh giá mặt sân vẫn giữ được chất lượng rất tốt, cỏ êm, phù hợp với lối chơi kỹ thuật mà tuyển nữ Việt Nam đang theo đuổi. Đó cũng là một yếu tố thuận lợi để đội có thể triển khai những mảng miếng phối hợp nhỏ, ban bật nhanh sở trường.

z7305985122117-1418da5ae268866d84a52fcf02001985-1765584740.jpg
Trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 16 giờ ngày 14/12 trên sân vận động TNSU Chonburi. Ảnh: Như Huy

Dù gợi lại kỷ niệm đẹp, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định toàn đội không được phép ngủ quên trên quá khứ, bởi tuyển nữ Indonesia tại SEA Games 33 đã thay đổi rất nhiều. Sau khi vắng mặt ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, đội bóng xứ Vạn đảo trở lại với lực lượng được tái thiết mạnh mẽ.

Theo đánh giá, Indonesia bổ sung tới 6 gương mặt mới, chủ yếu là cầu thủ nhập tịch, giúp nâng cấp rõ rệt về chất lượng chuyên môn, từ thể lực, tốc độ cho đến khả năng tranh chấp. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã dành thời gian xem lại băng hình các trận đấu Indonesia gặp Thái Lan, Singapore tại vòng bảng và nhấn mạnh rằng càng đá họ càng tiến bộ, cả về thể lực lẫn chiến thuật.

Vào lúc 15 giờ 30 hôm nay (ngày 13/12), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại sân tập Sansuk để bước vào buổi tập quan trọng, hoàn thiện chiến thuật trước khi thi đấu với Indonesia. Các bài tập dự kiến sẽ tập trung vào việc gia cố hàng phòng ngự, tối ưu khả năng chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội dứt điểm.

Trước đó 2 tiếng, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tham dự buổi họp báo trước trận bán kết SEA Games 33, chia sẻ về sự chuẩn bị của đội cũng như quan điểm đánh giá đối thủ. Với nền tảng tinh thần thoải mái, ký ức đẹp tại TNSU Chonburi và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến mục tiêu rõ ràng: Giành vé vào chung kết và tiếp tục viết thêm những trang sử mới cho bóng đá nữ nước nhà.

Bảo Ngân ( từ Chonburi, Thái Lan)