Trước đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt, huấn luyện viên Mai Đức Chung bố trí đội hình xuất phát gồm: thủ môn Trần Thị Kim Thanh; các hậu vệ Chương Thị Kiều, Lương Thị Thu Thương, Trần Thị Thu, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự; hàng tiền vệ gồm Nguyễn Thị Bích Thùy, Dương Thị Vân, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Vạn; tiền đạo cắm là Huỳnh Như.
Ngay ở phút thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam để thủng lưới sau tình huống phòng ngự chưa kịp tổ chức. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung nhanh chóng lấy lại tinh thần, tổ chức lại thế trận. Phút 16, Nguyễn Thị Vạn tận dụng cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Dù thi đấu nỗ lực, song đến phút 43, sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận thêm 1 bàn thua, khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-2.
Bước sang hiệp 2, sau 17 phút thi đấu giằng co, Ban huấn luyện quyết định thay đổi nhân sự nhằm làm mới đội hình. Các cầu thủ Diễm My, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Duyên, Trần Thị Tuyết Ngân và Nguyễn Thị Tuyết Dung lần lượt được tung vào sân.
Những điều chỉnh chiến thuật phát huy hiệu quả khi tiền đạo Hải Yến ghi liền 2 bàn thắng ở phút 75 và 86, giúp đội tuyển nữ Việt Nam lội ngược dòng thành công và khép lại trận đấu với chiến thắng 3-2. Trong những phút cuối, tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên cũng được trao cơ hội khi vào thay Huỳnh Như.

Đây là trận đấu đầu tiên trong chuỗi 3 trận giao hữu của đội tuyển nữ Việt Nam tại Osaka. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu với đội Đại học Tezukayama Gakuin vào ngày 13/6 và gặp Đại học Khoa học Thể thao và Sức khỏe Osaka vào ngày 15/6.
Trận thắng câu lạc bộ Iga Kunoichi Mie không chỉ giúp tuyển nữ Việt Nam củng cố tinh thần mà còn tạo bước đệm vững chắc cho hành trình chinh phục vòng loại Giải vô địch Bóng đá nữ châu Á 2026. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò đang cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn cùng quyết tâm cao để hướng đến mục tiêu quan trọng phía trước.