Tuyển nữ trẻ Việt Nam có chiến thắng thứ 2 tại chung kết Vòng loại Giải Junior Billie Jean King

Sau trận thua liên tiếp trước đội tuyển Kazakhstan và Hàn Quốc, đội tuyển quần vợt nữ trẻ Việt Nam đối đầu với đội tuyển Indonesia ở vòng bán kết tranh hạng 9-12. Và trong trận đấu này, 2 tay vợt trẻ của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 2-1 để giành quyền đi tiếp vào chung kết tranh hạng 9-10, đây cũng là chiến thắng thứ 2 của tuyển trẻ nữ Việt Nam trên đất Ấn Độ.

quan-vot-1-1649494705.jpg
Huấn luyện viên Đặng Ngọc Nhi cùng các vận động viên Ngô Hồng Hạnh và Hartono Joanne Jynn

Trong trận ra quân, tay vợt Ngô Hồng Hạnh đã cho thấy sự lì lợm trong lối đánh khi hạ gục đối thủ Hartono Joanne Lynn sau 3 giờ thi đấu. Hồng Hạnh có lợi thế dẫn trước 6/3 ở set 1, nhưng đã bị Hartono ngược dòng cân bằng thế trận khi vào đến set 2 với tỷ số 3/6.

Tại set 3 quyết định, 2 tay vợt so kè từng điểm số dẫn tới loạt tie-break. Tại đây, Hồng Hạnh chơi bùng nổ, qua đó giành match-point và chiến thắng với tỷ số chung cuộc 6/3, 3/6, 7/6(1).

Tại trận đơn thứ hai, đối thủ Maisaroh Kholisa Siti đã có chiến thắng thuận lợi trước tay vợt Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi.

quan-vot-2-1649494705.jpg
Huấn luyện viên Đặng Ngọc Nhi cùng các vận động viên Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Maisaroh Kholisa Sit

Nhờ những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và lối đánh táo bạo, Maisaroh chỉ mất 2 set để khiến Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi phải gác vợt với tỷ số 6/4, 6/3 và dẫn bán kết vào trận đôi quyết định.

Sự ăn ý của cặp Ngô Hồng Hạnh/Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi đã được thể hiện tại trận đôi, 2 cô gái Việt Nam nhanh chóng giành phần thắng trước Azizah Tiara Naura Nur/Maisaroh Kholisa Siti với tỷ số 6/1, 7/5 và đem về chiến thắng tại bán kết cho đội tuyển Việt Nam với tỷ số chung cuộc 2-1.

Giành quyền đi tiếp vào chung kết tranh hạng 9-10, đội tuyển Junior Billie Jean King Cup Việt Nam có cuộc chạm trán với Iran vừa hạ gục Mông Cổ tại bán kết.

Đ.H