
Khác với 4 đội tuyển còn lại, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chơi cả 4 trận ở chặng 1 trong 4 ngày liên tiếp từ 9 đến 12/7, do đó khép lại lịch trình sớm hơn. Sau trận ra quân để thua chủ nhà Philippines, các chàng trai Việt Nam đã trở lại mạnh mẽ với chiến thắng về những kết quả tốt gồm: thắng Campuchia (3-0), Thái Lan (3-1).
Thật tiếc ở lượt trận cuối, Nguyễn Ngọc Thuân và các đồng đội đã để thua sát nút 2-3 trước Indonessia. Sau thất bại này, Việt Nam vươn lên đầu Bảng xếp hạng do thi đấu nhiều hơn Thái Lan 1 trận.
Cơ hội có huy chương của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam khi đó là khá mong manh. Tuy nhiên ở trận đấu sau đó, Philippines lại chỉ thắng sát nút Campuchia 3-2. Điều này làm giảm chỉ số phụ của họ, giúp tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có thêm cơ hội huy chương.
Ở lượt trận cuối cùng chặng 1, đội tuyển Thái Lan đã không mấy khó khăn để vượt qua tân binh Campuchia với tỉ số 3-0, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch chặng 1 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu còn lại giữa Indonesia và chủ nhà Philippines.

Ở trận này, dù Rivan Nurmulki được cất giữ, còn Farhan Halim dính chấn thương trong set 2, Indonesia vẫn tỏ ra quá mạnh, dễ dàng đánh bại Philippines trong 3 set và giành tấm huy chương bạc. Chủ nhà Philippines xếp thứ tư, còn tân Campuchia với thành tích toàn thua là đội đứng chót bảng.
Ngoài ra, Ban Tổ chức SEA V.League 2025 cũng đã trao danh hiệu cho các cá nhân xuất sắc nhất ở chặng 1. Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đóng góp 2 đại diện: Nguyễn Ngọc Thuân (Chủ công xuất sắc nhất) và Trần Duy Tuyến (Phụ công xuất sắc nhất).
Sau chặng đấu đầu tiên, toàn đội sẽ có ít ngày nghỉ trước khi bước vào chặng 2 Giải Bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League 2025) tổ chức tại Indonesia từ ngày 16/7 tới.