Tuyển nam - nữ Việt Nam cùng giành quyền vào bán kết Bóng rổ nội dung 3x3

Sau vòng bảng Bóng rổ 3x3, đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều giành được suất đi tiếp vào bán kết. Đây là khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương bạc, hoặc thậm chí đổi màu huy chương của các chàng trai và cô gái “Cờ đỏ sao vàng”.

Tại SEA Games 32, nội dung Bóng rổ 3x3 diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/5 tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Morodok Techo (Thủ đô Phnom Penh - Campuchia). Vào ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung nam và nữ, các đội đều được chia vào 2 bảng. Sau khi đấu vòng tròn 1 lượt, 2 đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ tiến vào bán kết diễn ra vào ngày 7/5.

Ngay tại trận mở màn, tuyển nữ đã bị thử thách bởi Jack Animam - tay ném Philippines có chiều cao vượt trội 1,95m. Gặp bất lợi về thể hình, các cô gái vẫn cho thấy đẳng cấp của Á quân khi giữ được thế trận cân bằng.

vietnam-1683380888.jpeg

Màn so tài với các nữ tuyển thủ “Gilas Pilipinas” bất phân thắng bại ở thời gian đấu chính thức với tỷ số 19-19. Bước vào hiệp phụ, “chị cả” Huỳnh Thị Ngoan sắm vai người hùng khi ra tay quyết đoán tại vạch 2 điểm và ấn định chiến thắng 21-19.

Ở trận thứ 2, tuyển nữ giáp mặt nhà đương kim vô địch Thái Lan. Trận thư hùng tái hiện chung kết SEA Games năm ngoái diễn ra quyết liệt. Đẳng cấp thi đấu cho Đại học Mỹ của chị em song sinh gốc Việt là Trương Thảo My và Trương Thảo Vy nhanh chóng giúp đại diện Việt dẫn điểm.

Tuyển nữ Thái với bộ khung 3/4 hảo thủ vô địch kỳ SEA Games trước cũng đáp trả sắc sảo không kém. Khác biệt nằm ở nhân tố mới Nguyễn Thị Tiểu Duy. Tay ném từ bóng rổ TP.HCM thi đấu cần mẫn giúp cả đội giữ vững khoảng cách và giành chiến thắng chung cuộc 16-13.

Do thua thiệt thể hình, sau gần 1 ngày thi đấu, tuyển nữ Lào vẫn chưa có chiến thắng tại SEA Games 32. Đứng trước đối thủ khó có cơ hội đi tiếp, tuyển nữ Việt Nam chơi từ tốn nhưng vẫn ghi điểm hiệu quả và nhẹ nhàng giành chiến thắng thứ ba 22-06. Với thành tích bất bại, tuyển nữ nghiễm nhiên vào bán kết với vị thế nhất bảng A.

Trong khi đó, tuyển nam ra quân với trận gặp Indonesia. Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, trung phong 2,03m của tuyển Việt Nam là người có chiều cao tốt nhất trên sân. Nhờ lợi thế này cùng sự ăn ý của toàn đội, đại diện bóng rổ Việt Nam khởi đầu thuận lợi và liên tục dắt điểm.

etnam1-1683380462.jpeg

Tuy vậy, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn kiên trì bám đuổi. Khi trận đấu còn hơn 30 giây, tỷ số bất ngờ được san bằng 18-18. Nắm lợi thế nhờ quyền kiểm soát bóng, các chiến binh “Cờ đỏ sao vàng” chơi thận trọng trước những pha phạm lỗi của đối thủ. Được hưởng 2 quả ném phạt, tuyển thủ giàu kinh nghiệm Khoa Trần dứt điểm tự tin và khép lại trận đấu với tỷ số 21-18.

Gặp tuyển Philippines, tìm thấy cảm giác ném từ vòng ngoài, các tay ném Philippines sớm tạo khoảng cách xa với các chàng trai “Cờ đỏ sao vàng”. Phú Vinh, Justin Young hay Võ Kim Bản đều rất nỗ lực để bọc lót, phòng ngự và ghi điểm thu hẹp khoảng cách. Tuy vậy, ở lần giáp mặt này, cả đội chưa tìm ra lời giải cho tốc độ và sự ăn ý của bộ đôi Almond Vosotros và Joseph Eriobu của đối thủ. Chung cuộc, đội tuyển nam nhận thất bại 13-21.

Tương tự như tuyển nữ, tuyển nam Việt Nam không gặp nhiều khó khăn trước đội bóng Lào. Các tay ném Việt lấy lại tự tin trên vạch ném xa 2 điểm và dễ dàng giành chiến thắng 22-10. Với kết quả này, các chàng trai cũng sẽ góp mặt tại bán kết với vị trí nhì bảng A.

vietnam2-1683380929.jpeg

Như vậy, tổng kết ngày thi đấu đầu tiên và cũng khép lại vòng bảng bóng rổ 3x3 SEA Games 32, tuyển nam và nữ đều giành vé thi đấu tại bán kết vào ngày 7/5. Ngày 7/5, tuyển nam - nữ Việt Nam sẽ đấu bán kết nội dung 3x3, trong đó tuyển nữ Việt Nam (nhất bảng A) gặp tuyển Indonesia (nhì bảng B) còn tuyển nam Việt Nam (nhì bảng A) sẽ gặp tuyển chủ nhà Campuchia (nhất bảng B).

Bảo Ngọc