Chiều 3/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã bước vào tranh ngôi vô địch chặng 1 SEA V.League 2025 gặp chủ nhà Thái Lan. Để thua ngược với tỷ số 2-3, các cô gái Việt Nam vẫn chưa thể giành chiến thắng trước Thái Lan.

Bước vào set đấu đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo ra lợi thế dẫn điểm tương đối ấn tượng nhờ sự tỏa sáng của cái tên quen thuộc - Nguyễn Thị Bích Tuyền, song sau đó Thái Lan cũng đã dần tìm lại cảm giác thi đấu để thu hẹp cách biệt về còn 2 điểm, thậm chí gỡ hòa ở loạt điểm tăng tốc cuối set.
Tình huống bắt bước một chưa tốt của Trần Thị Thanh Thúy chính thức để Thái Lan vượt lên dẫn 21/20 ở thời điểm nhạy cảm, nhưng một lần nữa Bích Tuyền lại là người hùng để đưa chúng ta vượt lên dẫn 23/22. Việt Nam chạm set-point trước sau cú chắn bóng xuất sắc của Trần Thị Bích Thủy, để rồi tận dụng triệt để cơ hội khi Pimpichaya Kokram đánh bóng ra ngoài, giành chiến thắng kịch tính trong set 1 với tỷ số 25/23 để vươn lên dẫn 1-0.
Sang set 2 chủ nhà Thái Lan đã vươn lên mạnh mẽ trong set 2 với những màn phối hợp tấn công đầy hiệu quả được kết thúc bởi Ajcharaporn, Thatdao Pimpichaya. Dẫu vậy, ở giai đoạn nửa cuối set, tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn nhờ khâu chắn bóng được cải thiện, chúng ta thu hẹp cách biệt về còn 2 điểm. Tuy nhiên, tình huống tranh cãi đã xuất hiện khi ở thời điểm tỉ số đang là 21/19, bóng đã chạm sàn bên phía Thái Lan trước khi Pimpichaya kịp cứu bóng, công nghệ đã xác nhận điều này nhưng trọng tài phủ quyết và vẫn công nhận điểm số cho Thái Lan.

Kể từ điểm số này, Việt Nam đã không ghi thêm điểm nào nữa và chấp nhận thất bại 19/25 để đưa trận đấu về cân bằng 1-1.
Set 3 là một set đấu không hề dễ dàng với Việt Nam khi chúng ta sớm để Thái Lan vượt lên dẫn điểm. Các cầu công chưa cắt điểm tốt khi Bích Tuyền có dấu hiệu hơi xuống sức. Tuy nhiên, ở thời điểm khó khăn nhất, bộ đôi Thanh Thúy - Bích Tuyền đã kịp thời lấy lại phong độ, đưa tuyển Việt Nam gỡ hòa và vượt lên đầy kiên cường.
Thái Lan chưa thể tìm ra lời giải trong việc vô hiệu hóa thành công Bích Tuyền, tuyển Việt Nam băng băng về đích để có chiến thắng quan trọng trong set đấu thứ 3 với số điểm 25/21 để tiếp tục vươn lên dẫn 2-1.
Lại bị Việt Nam dẫn trước, Thái Lan xốc lại tinh thần càng chơi càng hay, hiệu quả trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự giúp chủ nhà giành chiến thắng ở set đấu này với chiến thắng 25/17 để đưa trận đấu sang set 5 quyết định.
Đúng với tính chất set 5 quyết định, Việt Nam và Thái Lan chơi thận trọng, ăn miếng trả miếng giằng co đến tận tỉ số 8/8, thời điểm Thatdao dành tặng cho Thanh Thúy cú block chí mạng, sau đó tiếp tục chắn tốt để tạo ra cách biệt 2 điểm. Dù chơi nỗ lực ở phần còn lại, Thanh Thúy và các đồng đội không thể ngăn chủ nhà giành chiến thắng 15/11.
Giành chiến thắng chung cuộc 3-2 (23/25; 25/19; 21/25; 25/17; 15/11), tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan chính thức lên ngôi vô địch chặng 1 SEA V.League 2025. Trong khi đó, Việt Nam chấp nhận vị trí á quân chặng 1 SEA V.League năm nay, Philippines giành huy chương đồng và Indonesia xếp cuối.

Khép lại chặng 1 SEA V.League 2025, 4 đội tuyển sẽ di chuyển tới Việt Nam chuẩn bị cho chặng 2 diễn ra từ ngày 8 đến 10/8 tại Ninh Bình.
Ngay sau trận đấu này, Ban Tổ chức SEA V.League 2025 cũng đã công bố đội hình tiêu biểu chặng 1. Với màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết để bảo vệ chức vô địch SEA V.League, Thái Lan nắm giữ nhiều danh hiệu cá nhân nhất trong đội hình tiêu biểu.
Trong khi đó Việt Nam cũng có sự xuất hiện của Bích Thuỷ với danh hiệu phụ công xuất sắc nhất, Bích Tuyền nhận danh hiệu đối chuyền xuất sắc nhất và Khánh Đang nhận danh hiệu libero xuất sắc nhất. Đây đều là những phần thưởng xứng đáng nhất là với Bích Thuỷ khi cô trưởng thành rất nhanh trong lần trở lại đội tuyển quốc gia.

Đội hình tiêu biểu nội dung nữ chặng 1 SEA V.League 2025:
Vận động viên xuất sắc nhất - MVP: Pimpichaya Kokram (Thái Lan)
Chủ công xuất sắc nhất: Angel Anne Canino (Philippines), Ajcharaporn Kongyot (Thái Lan)
Phụ công xuất sắc nhất: Thatdao Nuekjang (Thái Lan), Trần Thị Bích Thuỷ (Việt Nam)
Đối chuyền xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Bích Tuyền (Việt Nam)
Chuyền hai xuất sắc nhất: Pornpun Guedpard (Thái Lan)
Libero xuất sắc nhất: Nguyễn Khánh Đang (Việt Nam).