
Phát biểu khai mạc Đại hội, TS. Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh: “Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với chủ đề: “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Võ Cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước chuyên nghiệp - hiện đại, gắn với gắn với việc giữ gìn được hồn cốt và giá trị truyền thống dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đặc biệt, Đại hội cũng hiệp thương, bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới - những người có đủ tâm, tài, trí, lực để dẫn dắt phong trào, đưa Võ Cổ truyền Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo võ sư, môn sinh trong cả nước”.

Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ V nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam đã quan tâm phát triển mạnh mẽ phong trào Võ Cổ truyền trong mọi đối tượng, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Liên đoàn đã xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu giải Võ Cổ truyền từ cấp cơ sở, quốc gia đến quốc tế…
Từ năm 2018 đến nay, Liên đoàn đã tổ chức được 18 lần thi lên đai cấp quốc gia. Các kỳ thi được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các môn phái, các đơn vị tỉnh, thành, ngành tham gia. Trong nhiệm kỳ V, số lượng vận động viên được Liên đoàn phong cấp là 3.474 người, trong đó có 1.142 kiện tướng, 1.793 vận động viên cấp I và 539 vận động viên cấp 2.
Công tác chuyên môn ngày càng được chuẩn hóa, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, việc tham gia thi đấu môn Kun Bokator tại SEA Games 32 đã mang về nhiều huy chương, góp phần nâng cao hình ảnh Võ Cổ truyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Bên cạnh kết quả đạt được, Liên đoàn cũng nhìn nhận rõ những khó khăn còn tồn tại như hạn chế về nguồn lực tài chính, biến động nhân sự chủ chốt, phong trào phát triển chưa đồng đều và một số bất cập trong công tác quản lý.
Tuy nhiên, chính từ thực tiễn hoạt động đã giúp Liên đoàn rút ra nhiều bài học quý báu: Giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo đảm minh bạch tài chính, sáng tạo trong tổ chức, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng và xây dựng môi trường hoạt động trong sạch, bền vững.
Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tham luận của các đại biểu, đơn vị, địa phương, trong đó tiêu biểu như: Phát huy giá trị văn hoá và tiềm năng du lịch của Võ Cổ truyền trong xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam thời kỳ mới của Thạc sĩ, Võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định; Đổi mới công tác tổ chức thi đấu Võ Cổ truyền Việt Nam theo hướng Chuyên nghiệp - Hiện đại - Hội nhập quốc tế của PGS.TS.Võ sư Lê Thị Mỹ Hạnh - Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học và Công nghệ thể thao Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh…

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - phát biểu tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam -'đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam đã làm được trong nhiệm kỳ qua. Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến đề nghị Liên đoàn tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục kiện toàn tổ chức, mở rộng hội viên, câu lạc bộ, võ đường; Bảo đảm phong trào phát triển đồng đều, vững chắc ở tất cả các tỉnh, thành phố. Chuẩn hóa và số hóa hệ thống kỹ thuật. Bên cạnh việc phát huy 18 bài quyền quy định, cần xây dựng bộ tiêu chuẩn chung về tập luyện, thi đấu, thi đẳng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, đào tạo, thi đấu. Kết hợp phát triển phong trào tập luyện rộng rãi trong nhân dân với nâng cao thành tích thể thao. Chú trọng phát hiện, đào tạo lực lượng vận động viên trẻ kế cận, phấn đấu đạt nhiều thành tích tại các giải trong nước và quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế. Võ Cổ truyền không chỉ là môn thể thao, mà còn là một nét đẹp văn hóa dân tộc. Liên đoàn cần tiếp tục đưa Võ Cổ truyền trở thành “sứ giả văn hóa”, góp phần thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa và Chiến lược phát triển Thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Liên đoàn cần xây dựng phong trào Võ Cổ truyền phát triển rộng rãi trên phạm vi toàn quốc và quốc tế góp phần giáo dục thể chất, đạo đức, tinh thần cho người tập; củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức, quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm hạt nhân cho phong trào, đặc biệt đội ngũ làm công tác nghiên cứu về Võ Cổ truyền Việt Nam…

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI gồm 46 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ có 8 người, Ban Kiểm tra có 7 người. TS. Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị là Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ VI. 5 Phó Chủ tịch, gồm: Ông Lê Ngọc Quang - Đại Võ sư quốc tế, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; TS. Nguyễn Mạnh Hùng; Đại võ sư Bùi Trung Hiếu; Võ sư cao cấp Hà Thị Yến Oanh; Đại Võ sư Lê Ngọc Quang.

Bước sang nhiệm kỳ VI (2025-2030), Liên đoàn xác định định hướng trọng tâm là tiếp tục kế thừa thành quả, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng nền tảng phát triển bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
Liên đoàn tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả điều hành, phát huy vai trò của các ban chuyên môn và hội viên. Phong trào tập luyện sẽ được mở rộng mạnh mẽ tới học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư. Liên đoàn đẩy mạnh hợp tác với các trung tâm văn hóa, thể thao, các nhà văn hóa, câu lạc bộ để lan tỏa tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc.
Một trong những điểm nhấn là đẩy mạnh số hóa và chuẩn hóa hệ thống kỹ thuật, luật thi đấu, quy trình đào tạo. Việc hiện đại hóa công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên sẽ góp phần bảo đảm tính minh bạch, công bằng và nâng cao vị thế của Võ cổ truyền trên trường quốc tế.
Liên đoàn cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng ít nhất 30% số lượng hội viên, câu lạc bộ, võ đường; 100% tỉnh, thành có phong trào Võ Cổ truyền; chuẩn hóa đầy đủ 18 bài quyền quy định và đưa môn võ dân tộc trở thành nội dung thi đấu trọng điểm tại Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội Thể thao toàn quốc và các lực lượng vũ trang.
Về hợp tác quốc tế, Liên đoàn hướng tới việc đưa Võ Cổ truyền trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games, đồng thời thành lập các liên đoàn Võ Cổ truyền tại khu vực Đông Nam Á, qua đó nâng tầm ảnh hưởng và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.