Phóng viên: Bà đánh giá thế nào về thành tích của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đạt được tại ASEAN Para Games 13, thưa bà?
Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến: Sau khi các nội dung thi đấu chính thức kết thúc vào chiều tối ngày 25/1, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã khép lại ASEAN Para Games 13 với thành tích 38 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 58 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là từ 30 huy chương vàng trở lên. Kết quả này phản ánh đúng sự chuẩn bị, nỗ lực và quyết tâm rất lớn của toàn đoàn trong suốt quá trình tham dự Đại hội.
Các môn thể thao trọng điểm như: Điền kinh, Bơi, cờ Vua và Cử tạ đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đoàn. Cử tạ tiếp tục khẳng định vị thế với những cái tên giàu kinh nghiệm như: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng… Trong khi đó, Điền kinh ghi dấu ấn với Nguyễn Thị Hải - vận động viên đã thống trị khu vực Đông Nam Á hơn 2 thập kỷ - giành 2 huy chương vàng ở các nội dung Đẩy tạ, Ném đĩa. Vận động viên Cao Ngọc Hùng cũng tiếp tục là điểm tựa vững chắc của Điền kinh Việt Nam khi bổ sung thêm huy chương vào bảng thành tích chung.
Bên cạnh các môn thế mạnh, những môn thể thao xã hội hóa cũng để lại dấu ấn tích cực. Bắn cung giành 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; Đấu kiếm có 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cá nhân nữ và 1 huy chương đồng đồng đội. Ngoài ra, Bóng bàn giành huy chương bạc nội dung đơn nam, Cầu lông có huy chương đồng, trong khi, các môn Boccia, Quần vợt và Judo đều thể hiện sự nỗ lực đáng ghi nhận.
Xin bà cho biết, những thuận lợi và khó khăn của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này?
Để có được thành tích kể trên, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu với tinh thần rất cao, vượt qua nhiều khó khăn trong điều kiện tập huấn còn hạn chế. Dù nước chủ nhà Thái Lan tổ chức Đại hội chu đáo, chuyên nghiệp, song một số môn như Bơi phải đối mặt với thời tiết lạnh vào buổi sáng và chiều, đòi hỏi các vận động viên phải thích nghi nhanh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đoàn Việt Nam đã gặp không ít khó khăn tại Đại hội lần này, từ việc hạn chế tập huấn trong năm qua, cắt giảm một số nội dung thi đấu, đến điều kiện trang thiết bị còn thiếu thốn ở các môn xã hội hóa như Bắn cung. Tuy vậy, sự đồng hành sát sao của Ban huấn luyện, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong toàn đoàn cùng sự cổ vũ của người hâm mộ đã giúp các vận động viên thi đấu với quyết tâm cao nhất.
Với tư cách là Trưởng đoàn, được chứng kiến rất nhiều trận đấu của các vận động viên, điều gì bà thấy khâm phục nhất ở họ?
Mỗi vận động viên là một câu chuyện về nghị lực sống và ý chí vượt lên số phận. Họ không chỉ thi đấu vì thành tích mà còn là những tấm gương truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. Mỗi vận động viên đều có hành trình riêng, vượt qua những khó khăn rất lớn để đứng vững trên sân đấu.
Nhiều gương mặt tiêu biểu đã để lại dấu ấn sâu đậm tại Đại hội, như: Vận động viên Vi Thị Hằng - người từng gặp chấn thương nặng nhưng vẫn giành tới 4 huy chương vàng; Vận động viên Trịnh Thị Bích Như - người mẹ trẻ mới sinh con được 8 tháng đã xuất sắc giành 2 huy chương vàng; hay "kình ngư" Võ Huỳnh Anh Khoa - người từng mắc bệnh ung thư, đến với bơi để cải thiện sức khỏe đã giành 3 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục Đại hội.
Theo bà, sau ASEAN Para Games 13, Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cần tập trung vào những mục tiêu gì?
Thành tích tại Đại hội lần này là bước đệm quan trọng để Thể thao Người khuyết tật Việt Nam hướng tới các đấu trường lớn hơn, đặc biệt là ASIAN Para Games năm 2026 tại Nhật Bản và Paralympic năm 2028 tại Mỹ. Thành công tại Đại hội Thể thao khu vực cho thấy, chúng ta đi đúng hướng, nhưng để vươn ra châu lục và thế giới, vẫn cần sự đầu tư mạnh mẽ, bài bản và lâu dài hơn nữa.
Xin cảm ơn bà và chúc Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành được nhiều thành tích ở những giải đấu sắp tới!