Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao

Chiều 27/3, Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2025) và Lễ công bố quyết định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học 2 ngành Huấn luyện Thể thao và Quản lý Thể dục thể thao.

td-1-1743084651.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ

Dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn; Ban giám hiệu, các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chúc mừng đến Ban giám hiệu, viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao và đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học 2 ngành huấn luyện thể thao và Quản lý thể dục thể thao.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết: “Kết quả đánh giá và những khuyến nghị của Đoàn chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn đã cho thấy Nhà trường có điểm mạnh nổi trội là đã tuyên bố sứ mạng chú trọng tới đào tạo nguồn nhân lực cao trong lĩnh vực thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của xã hội; các chương trình đào tạo được cải tiến theo nhu cầu của xã hội và phù hợp với quy định hiện hành, các chương trình đào tạo được rà soát, điều chỉnh định kỳ.

td-2-1743084651.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng lẵng hoa chúc mừng cho thầy và trò nhà trường nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2025) 

Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ được lập kế hoạch, được đầu tư; người học được đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách xã hội, được hỗ trợ trong học tập và tìm kiếm việc làm. Kết quả nghiên cứu khoa học đã có những đóng góp nhất định cho đào tạo, góp phần phát triển các nguồn lực cho nhà trường”.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị tập thể lãnh đạo trường, các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động của nhà trường quan tâm, nghiên cứu và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, phát huy vai trò trung tâm, dẫn dắt của Trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao, trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính đột phá của Chiến lược phát triển Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026 và tầm nhìn đến năm 2030 mà lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt.

td-3-1743084651.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và lãnh đạo Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM tặng quà cho nguyên lãnh đạo nhà trường nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thể thao Việt Nam

Thứ ba, đầu tư thích đáng cho việc phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, sân bãi, nhà tập, thư viện, hệ thống công nghệ quản lý, ứng dụng các phần mềm quản trị trường học, đào tạo trên nền tảng chuyển đổi số.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định các chương trình đào tạo còn lại của nhà trường.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Thứ sáu, coi việc phát triển sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường là nhiệm vụ của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân, từ lãnh đạo trường, cán bộ chủ chốt, các thầy cô giáo, cán bộ hành chính, hỗ trợ đến mỗi bạn học viên, sinh viên.

Tại buổi lễ, nhà trường cũng đã công bố quyết định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học 2 ngành Huấn luyện Thể thao và Quản lý Thể dục thể thao.

td-4-1743084651.jpg
Nhà trường công bố quyết định kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học 2 ngành Huấn luyện Thể thao và Quản lý Thể dục thể thao

Ngày 4/1/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn tổ chức thẩm định kết quả đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo 2 ngành Huấn luyện Thể thao và Quản lý Thể dục thể thao (họp 3 bên) và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 2 ngành Huấn luyện Thể thao và Quản lý Thể dục thể thao.

Đây là sự kiện lớn mà tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên của nhà trường mong chờ, là niềm vui lớn, là bước ngoặc đánh dấu một chặng đường phát triển bằng sự nỗ lực hết mình, chung sức chung lòng của tập thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động nhà trường.

Trong thời gian đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài, nhà trường đã nhận được những ý kiến của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chỉ ra những điểm mạnh của 2 chương trình đào tạo trong Nhà trường cần được duy trì, phát huy và những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Võ Quốc Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo các ngành học trong giai đoạn hiện nay là trách nhiệm và cũng là mục tiêu, giá trị cốt lõi mà các trường đại học đang hướng đến.

td-6-1743084651.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo là một quá trình liên tục, là một con đường chỉ có tiến lên phía trước, nếu dừng lại thì tất cả chúng ta sẽ thua cuộc.

Trên chặng đường nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng nhiều vinh quang ấy, Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục mà Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh nhận được vào tháng 3/2024 và giấy chứng nhận Kiểm định chương trình đào tạo trình độ đại học 2 ngành Huấn luyện thể thao và Quản lý thể dục thể thao vào ngày hôm nay là sự khởi đầu, là động lực và cũng là thách thức để nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu và có những bước đột phá để nâng chất lượng và thương hiệu của Nhà trường lên một tầm cao mới”.

Nhân dịp này, TS. Võ Quốc Thắng bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ thầy giáo, cô giáo nguyên là lãnh đạo, giảng viên qua các thời kỳ đã cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của nhà trường.

Đồng thời, đây cũng là điều kiện để các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, quý thầy, cô, huấn luyện viên các thời kỳ về thăm nhà trường để kết nối và ôn lại truyền thống.

Đ.H