Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM rộn ràng ngày hội tuyển sinh năm 2026

Ngay từ sáng sớm ngày 24/5, bầu không khí tại Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM - “Cái nôi” đào tạo thể thao lớn nhất khu vực phía Nam - đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Hàng ngàn thí sinh trong những bộ trang phục thể thao khỏe khoắn đã nô nức đổ về trường, sẵn sàng bước vào Kỳ thi năng khiếu thể dục thể thao tuyển sinh Đại học chính quy khóa 49 (lần 2) và Đại học thường xuyên khóa 84 (lần 1) năm 2026.

img-0101-3633-9349png-1779674291.png
Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM rộn ràng ngày hội tuyển sinh

Hình ảnh từng nhóm thí sinh tay ôm giày thi đấu, gọn gàng balo và dụng cụ chuyên môn, háo hức nối đuôi nhau xếp hàng dài trước sân bóng của nhà trường đã tạo nên một bức tranh tuyển sinh đầy năng động và sức sống.

Trước đó, vào ngày 12/4, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM đã tổ chức thành công đợt thi năng khiếu đầu tiên với khoảng 4.000 thí sinh tham dự. Bước sang đợt 2 này, "sức nóng" của ngôi trường có bề dày lịch sử vẫn không hề giảm nhiệt khi tiếp tục chào đón thêm 2.906 thí sinh dự thi hệ Đại học chính quy cùng 473 thí sinh tham gia hệ Đại học thường xuyên khóa 84. Những con số biết nói này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút ngày càng lớn của “cái nôi” đào tạo thể thao lớn nhất khu vực phía Nam trong mắt các bạn trẻ.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM đã khẳng định vị thế độc tôn, là nơi ươm mầm cho nhiều thế hệ tài năng của Thể thao Việt Nam. Từ mái trường giàu truyền thống này, rất nhiều chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên xuất sắc đã trưởng thành và cống hiến vẻ vang cho nước nhà. Có thể kể đến những cái tên ưu tú, làm rạng danh Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế như: Cựu "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên, "độc cô cầu bại" muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất, bộ đôi Quả bóng Vàng futsal Phạm Đức Hòa và Vũ Quốc Hưng, hay Quả bóng Vàng nữ Trần Thị Thùy Trang…

Mang theo những kỳ vọng lớn lao từ gia đình lên nộp hồ sơ và dự thi, nhiều thí sinh chia sẻ các em đã phải dành nhiều tháng trời tập luyện ròng rã với mong muốn duy nhất là được học tập, rèn luyện trong một môi trường thể thao chuyên nghiệp.

Dưới cái nóng oi bức đặc trưng tại phường Linh Xuân (TP. Thủ Đức), cả thầy lẫn trò đã cùng nhau tạo nên những lát cắt đầy xúc động. Những cái bắt tay động viên siết chặt, những động tác khởi động kỹ càng cùng ánh mắt vừa hồi hộp, vừa quyết tâm trước giờ xuất kích đã biến ngày hội tuyển sinh thành một ngày hội của tinh thần thể thao đích thực.

img-0102-7639-2858png-1779674426.png
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM - phát biểu chúc mừng kỳ thi đã diễn ra thành công, tốt đẹp

Giữa dòng người hối hả, thầy Nguyễn Hữu Hoàng Phúc (Khoa Huấn luyện thể thao) trải lòng đầy xúc động: “Điều khiến tôi cảm thấy trân quý và xúc động nhất chính là tinh thần theo đuổi đam mê kiên cường của các bạn trẻ. Thông qua mỗi mùa tuyển sinh, nhà trường lại được nhìn thấy khát vọng cống hiến cho thể thao nước nhà đang tiếp tục được truyền lửa một cách mạnh mẽ qua từng thế hệ”.

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các thí sinh, thay mặt Hội đồng tuyển sinh, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM - khẳng định “Kỳ thi năng khiếu tuyển sinh năm 2026 được nhà trường tổ chức một cách nghiêm túc, công bằng, minh bạch và tuyệt đối đúng quy chế. Tất cả các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh, các ban chức năng cùng toàn thể cán bộ tham gia coi thi đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tối đa nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và đúng quy định”.

Bên cạnh đó, TS Võ Quốc Thắng cũng đã gửi những lời chúc, lời động viên chân thành đến các sĩ tử “Mong các em luôn giữ vững tâm lý bình tĩnh, tự tin và chấp hành nghiêm túc nội quy phòng thi để có thể phát huy tốt nhất khả năng, tố chất của mình. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đào tạo nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao từ bậc Đại học đến sau Đại học, mà còn là bồi dưỡng các tài năng, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn và cung ứng các hoạt động dịch vụ đỉnh cao trong lĩnh vực thể thao”.

Trong năm 2026, nhà trường phân bổ tuyển sinh ở 4 ngành đào tạo mũi nhọn bao gồm: Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể dục thể thao và Y sinh học thể dục thể thao Ở phần thi năng khiếu, các thí sinh được quyền chủ động lựa chọn một trong 15 môn thể thao thế mạnh để đăng ký tranh tài. Trong đó, các bộ môn truyền thống như Bóng đá, Bóng chuyền và Cầu lông vẫn chiếm số lượng áp đảo nhờ vào bề dày thành tích cũng như thương hiệu đào tạo lâu năm của trường.

img-0103-1632-7473png-1779674426.png
Các thí sinh dự thi năng khiếu môn Điền kinh

Đặc biệt, điểm mới mang tính đột phá và là điểm nhấn của mùa tuyển sinh năm nay chính là việc nhà trường chính thức mở rộng, đưa thêm 3 bộ môn mới vào chương trình thi tuyển bao gồm: Golf, Pickleball và Fitness - Gym.

Đây được đánh giá là bước đi chiến lược đầy nhạy bén của Ban Giám hiệu nhà trường, không chỉ nhằm bắt kịp xu hướng phát triển vũ bão của thể thao hiện đại trên thế giới, mà còn đáp ứng trúng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang ngày một phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Kỳ tuyển sinh năm 2026 khép lại hứa hẹn sẽ tiếp tục khai phá ra những viên ngọc thô tài năng, làm bệ phóng vững chắc cho thể thao nước nhà trong tương lai.

Tin và ảnh: Tâm Hà