
Sau lễ chào cờ đầu tuần, sáng thứ Hai (12/10) Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên vừa giành thành tích cao tại ASIAD 20. Hoạt động này nhằm động viên khích lệ tinh thần kịp thời trước các kết quả đạt được tại Đại hội vừa qua. Đây cũng là dịp để Trung tâm đánh giá kết quả công tác đào tạo, huấn luyện, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị chuyên môn cho các đội tuyển thể thao quốc gia.
Tại ASIAD 20, các đội tuyển thể thao quốc gia tập huấn tại Trung tâm sau khi thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) đã đóng góp 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 13 huy chương đồng vào thành tích chung Đoàn Thể thao Việt Nam.
Huy chương đến từ các môn: Điền kinh (1 huy chương đồng), Karate (1 huy chương vàng, 2 huy chương đồng), Cầu mây (2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng), Bắn súng (1 huy chương đồng), Canoeing (1 huy chương đồng), Rowing (3 huy chương đồng), Wushu (1 huy chương bạc, 4 huy chương đồng), Boxing (1 huy chương bạc). Trong đó, 3 thành tích huy chương vàng ở môn Cầu mây (2 huy chương vàng) và Karate (1 huy chương vàng) có sự đóng góp của nhiều vận động viên, huấn luyện viên Cầu mây, Karate đã tập huấn tập luyện tại Trung tâm.

Theo đó, có 65 huấn luyện viên, vận động viên thuộc 11 đội thể thao đã giành huy chương tại ASIAD vừa qua đã nhận Bằng khen từ lãnh đạo Trung tâm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hoàng Tùng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia - cho biết: "Thành tích của các vận động viên ở kỳ ASIAD vừa qua rất đáng trân trọng, bởi nó chứng tỏ nỗ lực, quyết tâm và ý chí phấn đấu của các vận động viên cũng như huấn luyện viên. Quan trọng hơn thành tích này đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Những thành tích đạt được không chỉ là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ mà còn đóng góp thiết thực vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín của Trung tâm trong việc huấn luyện, đào tạo lực vận động viên cốt lõi cho Thể thao Việt Nam”.

Để giữ vai trò đầu tàu trong nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện vận động viên cấp cao quốc gia, trước ASIAD vừa qua Trung tâm đã đưa phòng hồi phục riêng biệt nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và điều trị chấn thương cho các vận động viên chuẩn bị thi đấu các giải quốc tế lớn. Đây được xem là bước đột phá ban đầu trong nỗ lực xây dựng hệ thống y tế bài bản, chuyên nghiệp, bắt đầu từ việc phục hồi phục cho các vận động viên, điều trước đây vẫn bị đánh giá là điểm yếu của thể thao Việt Nam.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của Trung tâm tới đây sẽ được sửa sang, tu bổ nhằm tạo điều kiện tập luyện tốt nhất cho các vận động viên. Trước mắt, ưu tiên sắp tới là thay mới toàn bộ thảm đường chạy của sân điền kinh, nơi tập luyện của đội tuyển đông quân số bậc nhất tại Trung tâm.
Việc khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại ASIAD 20 là nguồn động viên để huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục nỗ lực, hướng tới những mục tiêu mới trên đấu trường quốc tế.