Trung Quốc thống trị giải vô địch Thể thao dưới nước thế giới tại Doha

Trung Quốc đã đứng đầu Bảng xếp hạng huy chương tại giải vô địch Thể thao dưới nước thế giới ở Doha - Qatar (Doha 2024 World Aquatics Championships), sau 17 ngày thi đấu (từ ngày 2 đến 18/2) trong một giải đấu trao nhiều vé dự Olympic Paris 2024. Mỹ đứng thứ hai và Australia đứng thứ ba.

chinawin-1708417596.jpg
Đội tuyển Trung Quốc giành 33 huy chương (23 vàng, 8 bạc và 2 đồng) tại giải vô địch Thể thao dưới nước ở Doha 2024

17 ngày thi đấu của giải vô địch Thể thao dưới nước đã diễn ra sôi động với những kỷ lục thế giới, các trận chung kết kịch tính, Vòng loại Olympic Paris 2024 và nhiều khoảnh khắc thú vị khác tại thành phố xinh đẹp Doha ở Qatar. Hơn 2.600 vận động viên từ 204 quốc gia, bao gồm cả đội bơi tị nạn thế giới, đã tranh tài ở 6 môn thể thao trong 2 tuần tại Qatar.

Với 75 nội dung tranh huy chương tại sự kiện thể thao dưới nước hàng đầu thế giới lần thứ 21, Trung Quốc đã thể hiện sự thống trị ở các môn Nhảy cầu và Nhảy cầu cao, cũng như sự phát triển đáng kể trong Bơi nghệ thuật. Trung Quốc cũng giành chiến thắng ở nội dung tiếp sức tự do 4x100m nam. Thành tích của Trung Quốc trong năm Olympic là phi thường. Với 33 huy chương, bao gồm 23 huy chương vàng (cộng thêm 8 bạc và 2 đồng) trên 3 địa điểm thi đấu ở Doha, đây là một năm đáng chú ý cho thể thao dưới nước châu Á.

Trong nội dung thi đấu quan trọng nhất, một vận động viên trẻ tuổi người Trung Quốc đã thu hút sự chú ý. Pan Zhanle, 19 tuổi, đã phá vỡ kỷ lục để trở thành nhà vô địch mới và người giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 100m tự do (thành tích 46,80 giây). Anh cũng dẫn dắt đội tiếp sức tự do 4x100m nam Trung Quốc giành huy chương vàng.

pan-china-1708417668.jpg
Pan Zhanle (Trung Quốc) - vô địch nội dung 100m tự do nam

Ở môn Nhảy cầu, Trung Quốc tiếp tục thống trị bằng cách giành 9 huy chương vàng trong số 13 nội dung được tổ chức tại Doha. Các vận động viên từ 55 quốc gia đã thực hiện hơn 3.100 cú nhảy trong 9 ngày thi đấu và cùng nhau giành những tấm vé tham dự Olympic Paris 2024 sắp tới.

Trung Quốc cũng thể hiện sức mạnh ở môn Bơi nghệ thuật. Với sự vắng mặt của các đối thủ mạnh tới từ Nga, Trung Quốc đã tận dụng cơ hội và giành được 7 huy chương vàng trong tổng số 11 nội dung, chỉ kém tổng số huy chương vàng của tất cả các kỳ thi đấu trước đó cộng lại.

Tuy nhiên, vận động viên bơi lội người Mỹ - Claire Curzan - mới là người xuất sắc nhất giải đấu, giành được 4 huy chương vàng (trong đó có 3 huy chương ở nội dung bơi ngửa 50m, 100m và 200m nữ). Cô đã cứu vãn danh dự cho đất nước khi Mỹ khi năm nay chỉ đứng thứ hai với 9 huy chương vàng trong tổng số 23 huy chương.

Một cường quốc thể thao dưới nước khác - Australia - đứng thứ ba với số huy chương vàng ít hơn Mỹ, mặc dù họ giành được tổng số huy chương nhiều hơn - 24 huy chương (7 vàng, 12 bạc, 5 đồng).

Hà Lan (5 vàng, 4 bạc), Anh (4 vàng, 5 bạc, 9 đồng) và Ý (3 vàng, 10 bạc, 6 đồng) dẫn đầu châu Âu, lần lượt đứng thứ tư, thứ năm và thứ sáu, trong khi Mexico (1 vàng, 1 bạc, 4 đồng) là quốc gia Mỹ Latinh xuất sắc nhất - xếp thứ 16 chung cuộc. Ai Cập - với 2 huy chương đồng - là quốc gia châu Phi xuất sắc nhất.

Minh Tuấn (Inside the Games).