Trịnh Văn Vinh khép lại hành trình Olympic 2024

Dù đã rất cố gắng thi đấu nhưng đô cử Trịnh Văn Vinh đã kết thúc phần thi Cử tạ hạng cân dưới 61kg nam tại Olympic Paris (Pháp) 2024 sau khi 3 lần cử giật mức tạ 128kg không thành công, qua đó sớm khép lại phần thi của mình tại Olympic 2024.

cu-ta-1-1723043119-1723075327.jpg
Trịnh Văn Vinh kết thúc phần thi Cử tạ hạng cân dưới 61kg nam tại Olympic Paris 2024 sau khi 3 lần cử giật mức tạ 128kg không thành công

Tối 7/8 (theo giờ Việt Nam), lực sỹ Trịnh Văn Vinh đã bước vào tranh tài ở môn Cử tạ hạng cân 61kg của nam. Thử thách rất lớn với lực sĩ sinh năm 1995 khi anh đối đầu với nhiều đối thủ mạnh, trong đó đáng chú ý là Li Fabin - nhà vô địch thế giới và Olympic, đồng thời nắm giữ kỷ lục thế giới (tổng cử 318kg) và kỷ lục Olympic (tổng cử 313kg).

Ngoài ra, những đối thủ như: Eko Irawan (Indonesia), Theerapong Silachai (Thái Lan) hay Mohamad Aniq Bin Kasdan (Malaysia), Hampton Morris (Mỹ)... đều là những gương mặt được đánh giá cao cạnh tranh huy chương.

Ở phần thi cử giật, Trịnh Văn Vinh đã đăng ký mức tạ 129kg, cao thứ năm trong số 12 đô cử tranh tài ở hạng cân 61kg nam.

cu-ta-3-1723043120.jpg
Sau lần nâng tạ đầu tiên, đầu gối của Trịnh Văn Vinh gặp vấn đề, anh đã yêu cầu được quấn thêm băng gối để có thể tiếp tục thi đấu.

Theo quy định, các đô cử sẽ lần lượt ra tranh tài theo từng mức cử đăng ký. Những ai có mức cử thấp sẽ thi đấu trước. Mức tạ đăng ký của Trịnh Văn Vinh là 294kg (cử giật 129kg, cử đẩy 165kg). Mức đăng ký này của Vinh sau Hampton Morris (Mỹ, 295kg), Li Fabin (Trung Quốc, 304kg), Eko Irawan (Indonesia, 300kg).

Tuy nhiên, ngay trước khi bước vào phần thi đầu tiên, Văn Vinh đã điều chỉnh lại mức tạ đăng ký từ 129kg xuống 128kg. Sau lần nâng tạ đầu tiên, đầu gối của Trịnh Văn Vinh gặp vấn đề, anh đã yêu cầu được quấn thêm băng gối để có thể tiếp tục thi đấu. Mặc dù vậy, anh vẫn không thực hiện thành công khi thất bại ở cả 3 lần cử giật. 

Trước khi Olympic 2024 diễn ra, Trịnh Văn Vinh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối, đô cử của chúng ta đã rất nỗ lực nén đau thi đấu và thật tiếc khi Vinh chưa thể mang về vinh quang cho Thể thao Việt Nam ở kỳ Thế vận hội lần này.

cu-ta-2-1723043120.jpg
Bảng xếp hạng môn Cử tạ hạng cân 61kg nam

Trịnh Văn Vinh là vận động viên duy nhất của đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở môn Cử tạ Olympic Paris 2024. Trải qua 4 năm bị cấm thi đấu do bị phát hiện có chất cấm trong mẫu kiểm tra vào năm 2019, Văn Vinh trở lại đầy mạnh mẽ để giành vé tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Với việc Trịnh Văn Vinh dừng bước, Thể thao Việt Nam chỉ còn duy nhất 1 đại diện tranh tài tại Thế vận hội là tay chèo Nguyễn Thị Hương môn Canoeing sẽ khởi tranh vào ngày mai (8/8). 

Tay chèo Nguyễn Thị Hương sẽ thi đấu nội dung thuyền đơn nữ C1-200m, vòng loại lúc 15 giờ 30 và vòng tứ kết lúc 17 giờ 40.

Đây là nội dung Nguyễn Thị Hương chỉ hy vọng có thể cải thiện thành tích cá nhân tốt nhất, có rất ít cơ hội cạnh tranh huy chương với các tay chèo hàng đầu thế giới.

Mỹ Hạnh