Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” 

Triển lãm 200 tác phẩm với chủ đề “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” và" Bình Thuận hội tụ xanh" cùng lễ trao giải “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” diễn ra ngày 20/10 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận.

cat-bang-khai-mac-trien-lam-1697855540.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Sự kiện do Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức. Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh dự và phát biểu tại lễ khai mạc.

“Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” (VIPF) là một hoạt động nhiếp ảnh có quy mô quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần tại tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia; nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam; góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh.

Sau sự kiện “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ nhất được tổ chức thành công tại Ninh Bình năm 2021, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 13/4/2023 về việc tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận. Đây là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh" và kỷ niệm 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận 24/10.

“Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận. Có 03 nội dung hoạt động chính: Giao lưu, sáng tác ảnh tại Bình Thuận; Triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2); Tọa đàm “Nhiếp ảnh với du lịch xanh”.

cuc-truong-my-thuat-1697855651.jpg
Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh phát biểu khai mạc

Cuộc thi thu hút sự tham gia của 147 tác giả từ 15 quốc gia. Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, China, France, India, Japan, Lao PDR, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, USA, Việt Nam. Số lượng tác phẩm gửi tham dự lên tới 2252 tác phẩm. Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn ra 200 tác phẩm xuất sắc của 82 tác giả (61 Việt Nam, 21 quốc tế) để trưng bày triển lãm và 20 tác phẩm xuất sắc nhất của 20 tác giả (15 Việt Nam, 5 quốc tế) được chọn trao giải thưởng.

Các tác phẩm được trao giải thưởng và trưng bày triển lãm là ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Các tác phẩm mang đến cho công chúng cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, văn hóa, thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam; qua đó góp phần quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu, phát triển du lịch Việt Nam nói chung, Bình Thuận - tỉnh đăng cai Năm Du lịch Quốc gia nói riêng đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam tại Bình Thuận diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Nhiếp ảnh với Du lịch xanh”. Đây là nội dung gắn với chủ đề chính của Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” nhằm nêu bật vai trò, thế mạnh của nhiếp ảnh nghệ thuật trong việc quảng bá, tuyên truyền chủ trương, định hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, góp thêm tiếng nói kêu gọi nâng cao nhận thức và chung tay hành động của các tổ chức cũng như của mỗi cá nhân trong xã hội.

Triển lãm diễn ra từ ngày 20 đến 30/10/2023.

HA