TP.HCM sẵn sàng đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với VAR và 48 môn mới

Ngày 4/2, đoàn công tác của Cục Thể dục thể thao Việt Nam do Phó Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - sự kiện thể thao lớn nhất cả nước với 48 môn thi đấu và lần đầu áp dụng công nghệ VAR.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, Lễ khai mạc ngày 20/11 tại Sân vận động Thống Nhất và bế mạc ngày 12/12. Sự kiện quy tụ 34 đoàn thể thao các tỉnh/thành phố, tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung, tăng đáng kể so với kỳ Đại hội trước. Đặc biệt, nhiều môn mới lần đầu xuất hiện như: MMA, Pickleball, Esports thể hiện nỗ lực cập nhật xu hướng thể thao hiện đại.

Các cuộc thi đấu trải rộng trên 31 địa điểm tại TP.HCM, cộng thêm 3 địa điểm ở Đồng Nai và Đồng Tháp, đặt ra yêu cầu cao về cơ sở vật chất và tổ chức. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - cho biết: Sau khi khảo sát thực tế, một số địa điểm đã đạt chuẩn nhưng vẫn cần điều chỉnh khẩn trương để đảm bảo tiến độ.

img-20260204-121133-646-5072jpg-1770250733.jpeg
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội

Về tiến độ cải tạo cơ sở vật chất, Sân vận động Hoa Lư đã hoàn tất và bàn giao cuối năm 2025. Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ cùng Nhà tập luyện Phú Thọ dự kiến hoàn thiện quý II/2026. Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ sẽ sẵn sàng vào quý III/2026. Đặc biệt, Sân vận động Thống Nhất được đầu tư hơn 319 tỷ đồng, dự kiến khởi công cải tạo từ tháng 3/2026 để kịp tổ chức Lễ khai mạc và diễn ra các cuộc tranh tài của 40/48 môn thi đấu.

Điểm nhấn đổi mới của Đại hội lần này là việc ứng dụng công nghệ VAR cho các môn thi đấu phù hợp, nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp. Toàn bộ sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội, giúp đưa hình ảnh Đại hội đến gần hơn với người hâm mộ trong và ngoài nước.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và quy mô đầu tư của TP.HCM và nhấn mạnh: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là sân chơi của các vận động viên mà còn là cơ hội để thành phố khẳng định năng lực tổ chức sự kiện thể thao tầm cỡ quốc gia, đồng thời quảng bá hình ảnh “thành phố thông minh, văn minh, nghĩa tình”.

Với tổng mức đầu tư hạ tầng vượt 300 tỷ đồng và kế hoạch tổ chức bài bản, TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút để đảm bảo đăng cai thành công Đại hội - bước đệm quan trọng hướng tới các sự kiện thể thao quốc tế lớn hơn trong tương lai.

Bảo Ngân