Tổng giải thưởng US Open lên tới hơn 60 triệu USD

Lần đầu tiên, tổng tiền thưởng cho một giải Grand Slam sẽ vượt qua con số 60 triệu USD, trong đó, nhà vô địch nhận tới 2,6 triệu USD. Đó là thông tin vui từ giải Quần vợt US Open sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

us-open-championship-trophy-facts-anderson-1660901280.jpg
 

Nhà vô địch nội dung đánh đơn giải Quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) năm nay sẽ nhận được 2,6 triệu USD tiền thưởng trong tổng số 60 triệu USD chia cho các tay vợt tham dự giải, tùy theo mức độ vào sâu đến vòng bao nhiêu. Hiệp hội Quần vợt Mỹ cho biết, phần lớn trong tổng số tiền này sẽ được phân bổ cho các vòng đấu trước đó. Người chơi sẽ nhận được 80.000 USD cho việc tham dự giải chính và 121.000 USD nếu lọt vào vòng thứ hai.

Năm 2019, năm cuối cùng trước khi xảy ra dịch COVID-19, các nhà vô địch nội dung đơn kiếm được 3,9 triệu USD. Người thua ở vòng đầu tiên nhận được 58.000 USD và một người chơi bị loại ở vòng thứ hai kiếm được 100.000 USD.
Ở giải năm nay, người chơi sẽ kiếm được 445.000 USD nếu lọt vào tứ kết và 705.000 USD khi lọt vào bán kết. Á quân nhận 1,3 triệu USD. Tổng số tiền 60,1 triệu USD vượt qua tổng số 57,5 triệu USD của năm ngoái và nhiều hơn ba giải Grand Slam khác được trả trong năm nay: Australia mở rộng có tổng giải thưởng là 52 triệu USD, trong khi Wimbledon và Pháp mở rộng là gần 49 triệu USD.

Phương Quyên