Tổ chức Hội thảo “Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam”

Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu trong nước, UNESCO và quốc tế, đại diện các cơ quan, tổ chức, nghệ sỹ liên đến lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định về việc tổ chức Hội thảo “Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam”

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo Việt Nam". Hội thảo diễn ra vào ngày 21/12/2021 được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến các đầu cầu quốc tế và địa phương liên quan của Việt Nam tùy thuộc tình hình dịch COVID-19.

Hà Nội trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu trong nước, UNESCO và quốc tế, đại diện các cơ quan, tổ chức, nghệ sỹ liên đến lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo và công nghiệp văn hóa.

Trước đó, nhằm thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án phát triển mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO, Cục Hợp tác quốc tế đã phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thu thập số liệu từ các thành phố/đô thị liên quan để triển khai dự thảo Đề án. Hội thảo được tổ chức nhằm tham vấn các bên liên quan về nội dung Đề án.

PT