Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 dự kiến tổ chức vào quý II/2023 tại Hà Nội với quy mô toàn quốc. Số lượng tranh trưng bày khoảng từ 350 - 400 tác phẩm mỹ thuật thiếu nhi.

ve-tranh-1679022923.jpg
Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023.

Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo nghệ thuật của các em thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 là dịp để các em thể hiện được cảm nhận, tình cảm, cách nhìn của các em về cuộc sống, thế giới quanh mình thông qua hoạt động sáng tạo nghệ thuật hội họa. Thông qua triển lãm nhằm khuyến khích, tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa.

Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 dành cho các em thiếu niên, nhi đồng độ tuổi từ 5 - 15 tuổi. Các bức tranh được vẽ trong thời gian từ năm 2021-2023.

Các tập thể, đơn vị, trường học tổ chức sơ loại, chọn lọc các bức tranh tốt nhất để gửi tham gia triển lãm. Tổ chức Hội đồng tuyển chọn và chấm giải thưởng khách quan, công tâm, chọn ra những bức tranh xuất sắc, tiêu biểu để trao giải thưởng.

Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 dự kiến tổ chức vào quý II/2023 tại Hà Nội với quy mô toàn quốc. Số lượng tranh trưng bày khoảng từ 350 - 400 tác phẩm mỹ thuật thiếu nhi.

Ban Tổ chức dự kiến trao 03 giải Nhất; 06 giải Nhì; 10 giải Ba; 20 giải Khuyến khích và 10 giải thưởng tập thể cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc tại cuộc thi.

P.V