Titmus phá kỷ lục thế giới cự ly bơi 400m tự do nữ

Vận động viên bơi lội vô địch Olympic người Australia - Ariarne Titmus - đã bày tỏ sự tôn vinh đối với Katie Ledecky sau khi phá kỷ lục thế giới từng được lập bởi "kình ngư" Mỹ ở nội dung 400m tự do tại giải vô địch quốc gia ở Adelaide kết thúc ngày 22/5. 

titmus-1653278927.jpg

Titmus, 21 tuổi, đã giành chức vô địch Australia nội dung 400m tự do nữ với thành tích 3 phút 56,40 giây, vượt 0,06 giây so với mốc 3 phút 56,46 giây trước đó của Ledecky tại Thế vận hội Rio. Titmus, từng cạnh tranh với Ledecky, đã tỏa sáng tại Thế vận hội Tokyo năm ngoái, cho biết, cô vẫn xem vận động viên Mỹ là nữ kình ngư vĩ đại nhất mọi thời đại. Titmus nói với truyền thông Australia: "Tôi không thể đặt mình ngang bằng với cô ấy. Những gì cô ấy đã làm cho môn bơi nữ thật vĩ đại. Cô ấy đã ở đẳng cấp này trong 10 năm. Được trò chuyện với cô ấy, tôi cảm thấy rất vinh dự".

Nhà vô địch thế giới Titmus hơn Ledecky chưa đầy 1 giây để giành huy chương vàng 400m tại Tokyo, nhưng kình ngư người Mỹ lại nhanh hơn Titmus 1,26 giây ở nội dung 800m trong Thế vận hội năm ngoái. Titmus cũng đã giành được danh hiệu vô địch cự ly 200m tự do ở ngày thi diễn ra hôm thứ sáu với thành tích nhiều hơn 0,33 giây so với kỷ lục thế giới đã được lập từ lâu bởi Federica Pellegrini (1:52,98).

Titmus khẳng định, cô sẽ tập trung để thể hiện tốt nhất tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung tổ chức vào tháng 7-8 ở Birmingham.

Mai Anh