Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm nay, Cần Thơ đã cử 68 huấn luyện viên, 352 lượt vận động viên tham dự 36 giải thể thao, đạt 33 huy chương vàng, 39 huy chương bạc, 71 huy chương đồng. Cần Thơ tổ chức 7 giải thể thao cấp thành phố và quốc gia, bên cạnh các giải thể thao quần chúng. Nhờ tổ chức các giải đấu nên nhiều môn thể thao Cần Thơ có phong trào phát triển rất tốt như: Cờ Vua, Vovinam, Karate, Jujitsu, Kurash... Nhiều môn thể thao đã phát triển đầy đủ cả 3 tuyến năng khiếu, trẻ và tuyển, trở thành những thế mạnh của thể thao Cần Thơ. Việc tổ chức giải cũng tạo phong trào tập luyện sôi nổi tại các câu lạc bộ bên ngoài, nhờ đó nguồn tuyển chọn năng khiếu dồi dào và chất lượng cao.

Việc cử các đội thể thao tham gia các giải đấu và đăng cai tổ chức giải đấu tại địa phương luôn được ngành thể thao Cần Thơ quan tâm, đặc biệt trong vài năm gần đây. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ luôn tạo điều kiện tối đa cho các đội thể thao tham gia tranh tài tại các giải đấu, nhất là khi được ra sân ở những đấu trường lớn.
Ông Trương Công Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ - cho biết: Đối với việc tổ chức các giải thể thao quốc gia hay quốc tế, địa phương cũng được nhiều lợi ích. Thứ nhất là thúc đẩy phát triển phong trào thể thao tại địa phương, qua việc giới thiệu những nét đẹp, tinh túy của môn thể thao tại giải đó, khuyến khích người tham gia tập luyện nhiều hơn. Thứ hai, các vận động viên của Cần Thơ có được cơ hội cọ xát ngay tại sân nhà. Với nguồn kinh phí còn hạn hẹp, chỉ một số vận động viên trọng tâm, trọng điểm mới được cử đi tham gia thi đấu các giải ở địa phương khác. Thế nên, khi giải tổ chức trên sân nhà thì nhiều vận động viên được tham gia thi đấu hơn. Tất cả các vận động viên năng khiếu môn cờ Vua và Thể dục dụng cụ của Cần Thơ đều được tham dự giải quốc gia tại Cần Thơ trong tháng này. Được thi đấu trên sân nhà, các vận động viên học hỏi kinh nghiệm trận mạc, bản lĩnh và tâm lý trong thi đấu. Thứ ba là Cần Thơ thu hút du khách nhiều hơn. Bởi bên cạnh thi đấu thể thao, vận động viên và người thân đi theo cũng sẽ có những giây phút trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực đất Cần Thơ.
Hằng năm, Cần Thơ còn đăng cai tổ chức 3-4 giải thể thao quốc tế, giúp đội ngũ thể thao có thêm nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức và xử lý những vấn đề phát sinh. Vấn đề quan trọng nhất khi đăng cai tổ chức các giải đấu quốc gia và quốc tế là cơ sở vật chất có đáp ứng được yêu cầu chuyên môn hay không. Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ đã chấp thuận chủ trương xây dựng đề án phát triển bóng đá trẻ Cần Thơ giai đoạn 2024-2030. Cốt lõi là tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn hiện nay đối với công tác đào tạo bóng đá trẻ. Một trong những vấn đề khó khăn nhất là cơ sở vật chất cho bóng đá hiện nay đang thiếu trầm trọng. Ông Quốc Việt cho rằng: “Cần Thơ thiếu sân cỏ tự nhiên cho các đội bóng đá tuyến U tập luyện. Tập trên sân cỏ tự nhiên sẽ rất khác với sân cỏ nhân tạo, giúp vận động viên có cảm giác bóng tốt hơn khi thi đấu. Nhưng giờ muốn đầu tư mặt sân cỏ là khá nhiều tiền mà cần phải có địa điểm, quỹ đất tương ứng”.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất của Thể thao Cần Thơ là yếu tố con người. Trình độ ban huấn luyện và nguồn vận động viên năng khiếu đầu vào là yếu tố quyết định thành tích của vận động viên trong tương lai. Để một cầu thủ bóng đá từ khi vào tuyến năng khiếu (U11) trở thành cầu thủ giỏi (U20, 21) thì phải qua tập luyện gian khổ, khoa học hơn 10 năm; một số môn khác ít nhất cũng phải 5 năm khổ luyện thì mới thi đấu có thành tích. Vì vậy, không thể vội vàng “đốt cháy giai đoạn”, ngành Thể thao Cần Thơ đang từng bước gỡ khó với những đề án phát triển thể thao thành tích cao, đề án phát triển bóng đá trẻ… Qua đó, Thể thao Cần Thơ đề ra những kế hoạch phát triển từng môn trong từng giai đoạn cụ thể, nhằm đảm bảo sự ổn định, vững chắc trong tương lai.