Khi chưa hợp nhất, các địa phương của thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng đều đào tạo môn Bắn cung và có những thế mạnh riêng. Bởi vậy sau khi hợp nhất, Bắn cung Cần Thơ nhận được lợi thế lớn từ nhân lực huấn luyện, nguồn vận động viên trẻ chất lượng... Đội tuyển bắn cung hiện có đủ 3 tuyến vận động viên với tuyến tuyển 6 vận động viên tuyến trẻ 5 vận động viên và tuyến năng khiếu 23 vận động viên.

Tại tỉnh Hậu Giang (cũ), đội Bắn cung thành lập năm 2016 từ đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2016-2020. Dù non trẻ hơn các môn thể thao khác nằm trong đề án này, nhưng bắn cung đã giành nhiều thành tích ở giải trẻ, giải vô địch quốc gia. Chị Lý Thị Kim Trang - huấn luyện viên đội Bắn cung tỉnh Hậu Giang (cũ), cho biết: “Khi hợp nhất, số lượng và chất lượng vận động viên sẽ tăng, nên bộ môn có thể phối hợp thi đấu nhiều nội dung khác nhau, tăng cơ hội cải thiện thành tích. Chúng tôi cũng được mở rộng phạm vi tuyển chọn và sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ để đánh giá năng lực vận động viên, chọn những cái tên tiềm năng, chất lượng để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm”.
Còn ở thành phố Cần Thơ (cũ), với mong muốn nắm lợi thế trước trong lúc nhiều địa phương ở đồng bằng Sông Cửu Long chưa quan tâm đầu tư, đội bắn cung được thành lập từ năm 2009. Thế nhưng, sau thời gian đạt thành tích tương đối tốt, do thiếu hụt nguồn vận động viên, Bắn cung Cần Thơ tan rã và chỉ mới gây dựng lại lực lượng trẻ từ năm 2023 đến nay.
Về phía tỉnh Sóc Trăng (cũ), đến nay, sau 15 năm thành lập, đội vẫn duy trì lực lượng ổn định, với những vận động viên chất lượng như: Nguyễn Thị Quyền Trang, Nguyễn Thị Kiều Trinh… giành nhiều thành công ở sân chơi quốc nội và SEA Games. Tuy nhiên, đội hiện vẫn chưa có sân tập đảm bảo mà phải bố trí tập luyện tạm thời ở phần đất trống phía sau hồ bơi trong Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao.
Môn Bắn cung đòi hỏi sự dẻo dai, tập trung, bền bỉ, vận động viên cần có chiều cao, thể lực tốt. Khó khăn lớn nhất của môn bắn cung là chưa phát triển câu lạc bộ phong trào và các giải thường niên tại địa phương, dẫn đến thiếu sức lan tỏa trong cộng đồng. Các huấn luyện viên thường tuyển chọn vận động viên năng khiếu ban đầu ngay từ trường học, sau đó thuyết phục gia đình đồng thuận cho tập luyện, tuy nhiên đến nay vẫn hạn chế nguồn lực bổ sung.

Tại thành phố Cần Thơ hiện nay đã có vài địa điểm tổ chức trải nghiệm bắn cung, chủ yếu là rèn luyện sức khỏe, giải trí. Tuy chưa tạo được nguồn vận động viên đỉnh cao nhưng là tín hiệu vui cho phong trào bắn cung trong cộng đồng đang nhen nhóm, góp phần bồi dưỡng các bạn trẻ có năng khiếu.
Nếu được đầu tư đúng hướng và tái cấu trúc toàn diện, Bắn cung Cần Thơ sẽ tiến sâu hơn vào nhóm có thành tích cao tại các giải quốc gia. Mỗi mũi tên trúng đích không chỉ là kết quả của một buổi tập luyện mà còn là sự khẳng định cho khát vọng vươn xa của bắn cung Cần Thơ.