Tiafoe tiến sát chức vô địch Japan Open

Một “trận chiến Bắc Mỹ” sẽ diễn ra tại chung kết giải Quần vợt Nhật Bản mở rộng (Japan Open) khi các tay vợt đi tới trận đấu cuối cùng này đều tới từ bắc bán cầu của châu Mỹ.

tiafoe-1665219269.jpg
Tay vợt Frances Tiafoe

Frances Tiafoe đã nắm chắc một suất trong trận chung kết giải Quần vợt ATP 500 Japan Open sau khi chiến thắng Soon Woo Kwon 6-2, 0-6, 6-4. Tay vợt người Mỹ trước đó đã đánh bại đại diện Nhật Bản, Yasutaka Uchiyama, 6-3, 6-4 ở vòng 1, Bernabe Zapata Miralles người Tây Ban Nha 6-1, 7-6 (7) ở vòng 2 và Miomir Kecmanovic của Séc 6-0, 6-4 ở tứ kết. Hiện xếp hạng 19 thế giới, rõ ràng Kwon- hạng 120 trên Bảng xếp hạng ATP, không phải là đối thủ xứng tầm đối với Tiafoe. Mặc dù vậy, tay vợt người Hàn Quốc cũng đã có một chặng đường chinh phục đỉnh cao đầy ấn tượng khi anh thắng hạt giống số 6 người Australia là Alex De Minaur 6-3, 6-2, vượt qua Mackenzie McDonald của Mỹ 6-3, 6-7 (4) , 6-2 và tay vợt thứ 68 thế giới người Tây Ban Nha- Pedro Martinez, 6-3, 6-0.

Tiafoe sẽ gặp người thắng trong cặp Taylor Fritz- Denis Shapovalov. Tay vợt đồng hương Fritz của Tiafoe đã may mắn khi không phải đánh trận tứ kết trước đối thủ khá khó chịu là Nick Kyrgios do anh này rút lui vì chấn thương đầu gối trái. Trong khi đó, hạt giống số 7 người Canada, Shapovalov, thắng dễ Borna Coric 6-4, 6-3, và đang có hy vọng giành danh hiệu ATP thứ hai trong sự nghiệp của mình khi chỉ còn cách ngôi vô địch đúng 2 trận đấu nữa.

Phương Hạnh