Thủ tướng Malaysia đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/7/2023.

Chiều 20/7, chuyên cơ chở Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail cùng Đoàn đại biểu Malaysia đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/7 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

1-1689904807.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài

Đón đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Việt Dũng và một số cán bộ Bộ Ngoại giao.

Phía Malaysia ra sân bay đón Đoàn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Zambry Abdul Kadir và Phu nhân; Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Dato’ Sri Amran Mohamed Zin; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai và Phu nhân; cùng một số cán bộ Đại sứ quán Malaysia.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2022.

2-1689904836.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân

Trước đó chiều 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng Nghị sỹ Zambry Abdul Kadir nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật (UBHH).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia và phu nhân ngày 20-21/7 là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm 2023, Việt Nam và Malaysia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp. Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015. Hai nước đang tích cực triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2025 đã được thông qua.

3-1689904773.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đón Thủ tướng Malaysia

Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN (sau Thái Lan) và thứ 9 trên thế giới. Đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN.

Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Malaysia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 12,5 tỷ USD năm 2021 và 14,68 tỷ USD năm 2022.

Việt Nam và Malaysia đều coi trọng tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại theo hướng phát triển cân bằng và bền vững, nỗ lực đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2025.

Bộ VHTTDL