Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan diễn ra trang trọng tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với thể thao nước nhà và là điểm tựa tinh thần quan trọng để các vận động viên bước vào ngày hội thể thao lớn nhất khu vực với quyết tâm và niềm tin chiến thắng. Lễ xuất quân không chỉ là nghi thức trước giờ lên đường mà còn là lời hiệu triệu tinh thần, khích lệ ý chí thi đấu vì màu cờ sắc áo của từng thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Chuẩn bị toàn diện, hướng tới mục tiêu cao
Báo cáo tại Lễ xuất quân, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 - cho biết, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ rất sớm, ngay sau SEA Games 32 kết thúc. Ngành Thể thao tiến hành rà soát lực lượng vận động viên, huấn luyện viên trên toàn quốc, lựa chọn các môn trọng điểm theo định hướng tập trung cho nhóm môn Olympic, đồng thời củng cố, kiện toàn các đội tuyển quốc gia. Những vận động viên có năng lực nổi trội, giàu tiềm năng giành huy chương được đưa vào danh sách trọng tâm chuẩn bị cho SEA Games 33.
Về huấn luyện, các đội tuyển được tập trung theo chu kỳ khoa học tại các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia; Chú trọng nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ - chiến thuật. Nhiều đội đã được cử đi tập huấn nước ngoài để tăng cường cọ xát quốc tế, rèn bản lĩnh thi đấu và cập nhật phương pháp huấn luyện hiện đại. Song song với đó, hoạt động ứng dụng khoa học thể thao - từ phân tích kỹ thuật, y sinh, dinh dưỡng đến hồi phục chấn thương - được đẩy mạnh đồng bộ nhằm bảo đảm vận động viên đạt trạng thái tốt nhất khi thi đấu. Các chuyên gia nước ngoài tiếp tục đồng hành cùng nhiều đội tuyển trọng điểm, góp phần nâng chất lượng chuyên môn và chiến thuật.
Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 gồm 1.165 thành viên, tham gia thi đấu 47/66 môn với 443 nội dung. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn nhìn nhận, Đoàn đối diện một số khó khăn: Nhiều môn trọng điểm đang trẻ hóa; Một bộ phận vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm quốc tế; Kinh phí tập huấn nước ngoài còn hạn chế so với nhu cầu, trong khi cạnh tranh từ các quốc gia mạnh như: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines ngày càng quyết liệt. “Đây là nhiệm vụ lớn lao, vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự khi thi đấu vì Tổ quốc”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh.
Cũng tại buổi lễ, các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã thể hiện tinh thần sẻ chia, đóng góp 116,5 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ - một nghĩa cử nhân văn trước khi bước vào hành trình thi đấu.
Thông điệp của Thủ tướng: Chiến thắng bắt đầu từ ý chí vượt khó
Sau khi nghe Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam báo cáo, trong phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Thể dục thể thao có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam. Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện sức khỏe như một bổn phận yêu nước, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Thể thao Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là kết quả ấn tượng tại SEA Games 32, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và lan tỏa hình ảnh Việt Nam hội nhập, tự tin, giàu bản lĩnh.
Điểm nhấn trong bài phát biểu là tinh thần “chiến thắng - vượt khó - không bỏ cuộc” mà Thủ tướng gửi gắm tới toàn Đoàn. Trong bối cảnh nhiều địa phương trong nước vừa chịu thiệt hại do bão lũ, Thủ tướng nhắc tới tấm gương đoàn kết, kiên cường của dân tộc: Từ trong hoạn nạn càng bừng lên ý chí vươn lên. Thủ tướng cho rằng, chính mạch nguồn tinh thần ấy đang chảy trong “huyết quản” người Việt và sẽ là sức mạnh nội lực để các vận động viên bước vào SEA Games 33 với lòng quả cảm, không ngại khó, không sợ áp lực. Thủ tướng trân trọng nghĩa cử của Đoàn khi quyên góp ủng hộ đồng bào, coi đó là biểu tượng đẹp của tinh thần “lá lành đùm lá rách”, càng tiếp thêm khí thế trước ngày lên đường.

Thủ tướng cũng chia sẻ với nước chủ nhà Thái Lan trước những khó khăn khách quan do thiên tai tác động tới công tác tổ chức Đại hội, đồng thời căn dặn Đoàn phải thích nghi cao, giữ vững bản lĩnh, kỷ luật và tâm lý vững vàng khi thi đấu. Ông nhấn mạnh tinh thần thể thao cao thượng là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, dám vượt qua giới hạn của chính mình vì màu cờ sắc áo. “Mỗi vận động viên hãy mang ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, phát huy sức mạnh nội lực, vượt qua khó khăn, thi đấu ngoan cường để lá cờ đỏ sao vàng bay cao trên đấu trường khu vực”, Thủ tướng gửi gắm.

Để hiện thực hóa khát vọng chiến thắng, Thủ tướng giao 3 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, từng thành viên Đoàn phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm để “thi đấu hết mình, vượt lên chính mình”, coi mỗi cuộc đấu như một trận chung kết, nỗ lực phá kỷ lục cá nhân tiến tới kỷ lục khu vực. Hai là, đề cao tinh thần fair-play, tôn trọng đối thủ, trọng tài, khán giả; mỗi vận động viên là một “Đại sứ văn hóa” lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân ái, văn minh, hòa hiếu. Ba là, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, giữ đoàn kết thống nhất, đảm bảo an toàn sức khỏe và an ninh trong suốt thời gian dự Đại hội.
Ở tầm nhìn dài hạn, Thủ tướng nhắn nhủ ngành Thể thao phải “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, hướng tới những mục tiêu cao hơn như ASIAD, Olympic, thậm chí World Cup trong tương lai. Đây vừa là động lực đổi mới tư duy phát triển thể thao thành tích cao, vừa cho thấy kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.
Kết thúc buổi Lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao cờ xuất quân cho Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, gửi gắm niềm tin của đất nước vào những “Chiến binh Sao Vàng”.
Theo kế hoạch, các đội tuyển đầu tiên sẽ sang Thái Lan ngày 1/12. SEA Games 33 khai mạc ngày 9/12, bế mạc ngày 20/12 và các thành viên cuối cùng của Đoàn sẽ về nước ngày 21/12. Với sự chuẩn bị bài bản cùng tinh thần đoàn kết và thông điệp vượt khó mạnh mẽ từ người đứng đầu Chính phủ, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào SEA Games 33 với quyết tâm chiến thắng, sẵn sàng mang vinh quang về cho Tổ quốc.