Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương gặp mặt các tuyển thủ trọng điểm Olympic 2024

Chiều 1/3, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã tới Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội gặp mặt, động viên và nắm bắt tình hình chuẩn bị chuyên môn của các vận động viên trọng điểm chuẩn bị thi đấu vòng loại Olympic 2024 sắp tới.

1-1709340725.jpg

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt và các thành viên trong đoàn đã đã trực tiếp đi kiểm tra các điều kiện tập luyện, cũng như gặp gỡ, trao đổi với Ban huấn luyện, vận động viên một số đội tuyển như: Bắn súng, Bắn cung, Cử tạ, Điền kinh, Taekwondo, Judo đang tích cực tập luyện chuẩn bị tranh tài vòng loại Olympic 2024 với mục tiêu giành suất đến Paris.

2-1709340725.jpg

Đội tuyển cử tạ Việt Nam hiện có 3 vận động viên trọng điểm tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội gồm: Trịnh Văn Vinh, Phạm Thị Hồng Thanh và Quàng Thị Tâm. Các vận động viên đều đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho giải World Cup thế giới 2024 sẽ diễn ra vào tháng 3 để tích thêm điểm chuyên môn để đảm bảo thứ hạng có suất Olympic Paris.

3-1709340723.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương xem giáo án tập luyện của các vận động viên trọng điểm

Trong tháng 4 tới, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ thi đấu giải vòng loại Olympic ở Brazil. Sau 2 suất dự Olympic của Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền, Bắn súng Việt Nam đang đặt mục tiêu giành thêm vé tham dự Thế Vận hội.

4-1709340725.jpg

Thứ trưởng tặng hoa động viên các vận động viên đội tuyển bắn súng. Trong ảnh là Xạ thủ Trịnh Thu Vinh xếp vị trí thứ 5 tại Chung kết nội dung 10m Súng ngắn hơi nữ giải Bắn súng vô địch thế giới 2023 là người “mở hàng” cho Bắn súng Việt Nam đến Thế vận hội 2024.

5-1709340723.jpg
6-1709340722.jpg
“Xạ thủ” Phạm Quang Huy đang nỗ lực trong thời gian tới để có thêm 1 tấm vé tham dự Olympic 2024 cho Bắn súng Việt Nam 
7-1709340723.jpg
Tiếp đó, Thứ trưởng thăm và động viên các đội tuyển Judo, Cầu mây, Taekwondo
8-1709340723.jpg

Báo cáo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, huấn luyện viên trưởng các đội tuyển khẳng định: Các vận động viên đang tích cực tập luyện, tập trung tuyệt đối cho mục tiêu đặt ra tại vòng loại Olympic Paris 2024. Bên cạnh đó, công tác ăn, ở, sinh hoạt ngoại khóa cũng được Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể.

9-1709340723.jpg
Cục trưởng Đặng Hà Việt tặng hoa huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển
10-1709340723.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các đội tuyển
11-1709340725.jpg
Có mặt tại sân luyện tập của đội tuyển điền kinh Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương lắng nghe về công tác luyện tập của các vận động viên
12-1709340725.jpg

Các chân chạy nội dung tiếp sức 4x400m nữ tiếp tục nhận được sự kỳ vọng khi đang sở hữu thành tích tiệm cận với nhóm vận động viên thuộc tốp giành quyền tham dự Olympic. Đại diện đội tuyển là tuyển thủ Quách Thị Lan cho biết: Tất cả thành viên đang có sự chuẩn bị tốt nhất và phấn đấu có tấm vé Olympic Paris 2024.

13-1709340723.jpg
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chụp ảnh lưu niệm với đội tuyển Điền kinh

Cũng trong chiều cùng ngày, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã thăm nhà ăn để nắm bắt chế độ dinh dưỡng, bữa ăn của vận động viên cũng như tới khu tập thể lực, phòng gym của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

14-1709340723.jpg
15-1709340723.jpg

Kết thúc chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Olympic, Thứ trưởng lưu ý, Cục Thể dục thể thao, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội tiếp tục chăm sóc tốt hơn cho các vận động viên, chú ý chăm sóc tốt các điều kiện về y tế, dinh dưỡng, hồi phục cho các vận động viên và tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho các bữa ăn để các vận động viên được bổ sung đủ năng lượng và dưỡng chất cần thiết phục vụ cho quá trình tập luyện và thi đấu.

Bùi Lượng