Buổi làm việc nhằm rà soát toàn diện phương án chuyên môn, nhân sự và các điều kiện bảo đảm để đoàn lên đường với sự chuẩn bị tốt nhất, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao, giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, ASEAN Para Games 13 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 27/1/2026 tại Thái Lan. Kỳ Đại hội lần này quy tụ vận động viên người khuyết tật đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á, tranh tài ở 19 môn thể thao với tổng cộng 536 nội dung thi đấu. Đây là sân chơi lớn nhất khu vực dành cho người khuyết tật, đồng thời cũng là dịp để các quốc gia đánh giá sự phát triển phong trào, chất lượng huấn luyện và năng lực tổ chức thi đấu của mình trước thềm các giải đấu châu lục và thế giới.
Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, việc xây dựng lực lượng dự Đại hội được thực hiện trên cơ sở kế hoạch tham dự các Đại hội Thể thao quốc tế năm 2025 của Thể thao Việt Nam; tuân thủ quy định của Ban Tổ chức ASEAN Para Games 13; đồng thời dựa trên rà soát thành tích, phong độ và tiềm năng của vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian qua. Trên tinh thần đó, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã tiến hành tuyển chọn lực lượng và dự kiến thành phần đoàn gồm 27 huấn luyện viên và 141 vận động viên cùng các cán bộ quản lý, chuyên gia, nhân viên y tế và lực lượng phục vụ.
Các vận động viên Việt Nam dự kiến tham gia tranh tài ở 11 môn thể thao gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, cờ Vua, Bóng bàn, Cầu lông, Boccia, Bắn cung, Judo khiếm thị, Quần vợt và Đấu kiếm. Đây đều là những môn thế mạnh của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam nhiều năm qua, có hệ thống đào tạo tương đối ổn định, sở hữu các gương mặt từng đạt huy chương ở đấu trường khu vực và châu lục. “Đến thời điểm hiện tại, các huấn luyện viên, vận động viên đã đang tích cực tập luyện nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội. Hầu như tất cả thành viên đều đăng ký thành tích giành huy chương”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh, cho thấy quyết tâm cao của toàn đội trong giai đoạn nước rút.
Bên cạnh công tác chuyên môn, Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng chuẩn bị kỹ lưỡng những hạng mục bảo đảm hậu cần. Kế hoạch tập huấn, thi đấu cọ xát quốc tế; việc trang bị dụng cụ đặc thù phù hợp từng nhóm khuyết tật; trang phục thi đấu, sinh hoạt; công tác tiền trạm nắm bắt điều kiện sân bãi, nơi ăn ở, di chuyển… đều được xây dựng chi tiết. Mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để vận động viên tập trung tối đa vào thi đấu.
Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định ASEAN Para Games 13 là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên trong năm 2026 của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đồng thời mang ý nghĩa rất lớn đối với phong trào thể thao người khuyết tật. Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại hội không kém so với SEA Games, bởi đây là nơi thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định vị thế, truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần vượt khó đến cộng đồng.
Trên tinh thần đó, Thứ trưởng yêu cầu Cục Thể dục thể thao Việt Nam tiếp tục bàn bạc, thống nhất phương án chuẩn bị, đặc biệt là tổ chức Lễ xuất quân bảo đảm chu đáo, trang trọng. Công tác hỗ trợ vận động viên phải được đặt lên hàng đầu; từ sắp xếp cán bộ đoàn, bố trí nhân sự phục vụ, đến các biện pháp tâm lý, dinh dưỡng, y tế đều cần tính toán kỹ lưỡng. Thứ trưởng cũng lưu ý Cục Thể dục thể thao Việt Nam phải làm chặt chẽ công tác giám định thương tật theo đúng quy định quốc tế, tránh để xảy ra tình huống vận động viên không đủ điều kiện thi đấu; đồng thời theo dõi sát chấn thương của các vận động viên trọng điểm, bảo đảm chăm sóc tối đa, không để bất cứ ai chịu thiệt thòi vì thiếu hỗ trợ.
Về định hướng lâu dài, Thứ trưởng đề nghị ngành Thể thao tăng cường tìm kiếm, phát hiện nguồn lực trẻ cho thể thao người khuyết tật; duy trì tập luyện, đào tạo bài bản nhằm xây dựng các lớp vận động viên kế thừa có tiềm năng đạt thành tích cao trong tương lai. Dự kiến Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 sẽ diễn ra vào ngày 16/12 tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục mục tiêu mới tại đấu trường khu vực năm 2026.