Cùng dự có Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến và đại diện các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã đón tiếp Thứ trưởng.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, cá nhân đồng chí Đại sứ Khamphao Ernthavanh và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong công tác.
Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm đến những hoạt động của đất nước Lào và của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán trong các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung và Thứ trưởng Tạ Quang Đông nói riêng. Đại sứ cho biết, trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào cũng như hai cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam vô cùng tốt đẹp và đạt được nhiều thành tựu to lớn.
Sự kiện Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nhân dân hai nước, góp phần giúp cho người dân Việt Nam hiểu thêm về văn hóa của nước Lào.
Đại sứ cũng bày tỏ trân trọng đối với sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cũng chúc mừng những thành tựu mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được và tiếp tục mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều sự kiện về văn hóa, thể thao, du lịch sắp tới.
Tại buổi gặp gỡ, hai bên nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian tới, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân hai nước.